.

Năm 2009 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ dự kiến đạt 1,1 tỷ USD

Ngày 9-1, Sở Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính đến dự. Năm 2008, hoạt động công nghiệp (CN), thương mại (TM) trên địa bàn thành phố có rất nhiều biến động và khó khăn nhưng nhìn chung, toàn ngành hoàn thành tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, xuất khẩu phát triển tương đối khá, hàng hóa dịch vụ lưu thông thuận lợi, các mặt hàng thiết yếu ổn định về cung cầu, đáp ứng nhu cầu đa dạng và chất lượng ngày cao của nhân dân.

Các trung tâm thương mại - siêu thị, các chợ hoạt động ổn định, văn minh thương mại được quan tâm. Công tác xã hội hóa các công trình thương mại được đẩy mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố năm 2008 ước đạt 11.388 tỷ đồng, bằng 95,22% kế hoạch, trong đó CN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.260 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 37,6%. Đây là mức tăng cao so với mức bình quân chung toàn ngành, do các nhà máy mới trong lĩnh vực điện, điện tử, đồ chơi… phát huy công suất. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2008 đạt 905,1 triệu USD, bằng 100% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2007.

Tuy nhiên, sản xuất CN phát triển chậm, phụ thuộc nhiều nguồn nguyên liệu bên ngoài; mối quan hệ liên kết giữa các DN trên địa bàn chưa tốt. Hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu, hàng kém chất lượng trà trộn trên thị trường. Thị trường, vốn, nguồn nguyên liệu đầu vào (kể cả phụ kiện) và khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu còn nhiều khó khăn. Công tác xúc tiến thương mại, khuyến công vẫn chưa bảo đảm, kinh phí còn hạn chế. Nguồn nhân lực làm công tác công thương còn mỏng, chưa được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công tác. 

Năm 2009, ngành Công thương phấn đấu đạt giá trị sản xuất CN 13.050 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 21.520 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ dự kiến 1.090 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa 640 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính đã đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong việc khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng vào việc bình ổn thị trường, ổn định xã hội.

Bước vào năm 2009, Sở và các đơn vị phải xác định là năm tiếp tục khó khăn đối với toàn ngành, nhất là việc mở cửa thị trường theo lộ trình gia nhập WTO như cam kết, sẽ có sự cạnh tranh gay gắt giữa các DN trong và ngoài nước, đòi hỏi các đơn vị phải có sự nỗ lực cao hơn nữa để trụ vững và phát triển, nhằm thực hiện bằng được các mục tiêu đề ra.

ĐỨC THỊNH

;
.
.
.
.
.