.

Kè chắn sóng biển Nam Ô: Bao giờ triển khai?

.

Bờ biển ở phường Hòa Hiệp Bắc bị sóng xâm thực.

Cách đây 3 năm, người dân và các chủ trại nuôi tôm giống ở các tổ 26, 29, 30 phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu) quá đỗi kinh hoàng khi sóng biển xâm thực sâu vào đất liền gần trăm mét chỉ trong mấy tuần, điều mà hàng chục năm trước đó chưa từng xảy ra. Hàng trăm cây phi lao 30-40 năm tuổi bị sóng đánh bật gốc chỏng chơ, tường nhà và bể xi-măng của 16 trại tôm giống bị đổ sập xuống biển.
 
Từ đó đến nay, cứ vào mùa mưa bão, bờ biển lại lấn sâu vào đất liền thêm một ít. Ông Trần Văn Tề, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho rằng: Với tốc độ xâm thực như mấy năm vừa qua, chẳng bao lâu nữa, bờ biển sẽ tiến đến các công trình kiên cố phía trong như Đồn Biên phòng 244, Trường Công nhân kỹ thuật đường sắt...

Trước thực trạng sóng biển xâm thực hết sức nghiêm trọng vào đất liền dọc bờ biển cửa sông Cu Đê thuộc địa phận 2 phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã chủ động lập dự án Kè bờ tả sông Cu Đê và kè chắn sóng tại cửa sông Cu Đê, dài hơn 4 km, tổng vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng. Dự án này đã được UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ NN&PTNT phê duyệt, phân kỳ triển khai thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng bờ kè bằng bê-tông cốt thép (kè cứng) dài 737m từ bờ kè của Nhà máy Xi-măng Hải Vân đến mố cầu đường sắt, tổng vốn đầu tư 20,8 tỷ đồng. Thành phố đã duyệt chi 15 tỷ đồng để kịp triển khai vào tháng 3 này, dự kiến tháng 6 tới hoàn thành.

Các ngôi nhà ven biển của phường Hòa Hiệp Nam bị hư hỏng do sóng xâm thực.

Anh Mai Xuân Đức, Phó Ban Các dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu cho hay: Các thủ tục cần thiết về bờ kè thuộc giai đoạn 1 đã gần hoàn tất, chỉ chờ Bộ NN&PTNT phê duyệt lần cuối là lập thiết kế dự toán kỹ thuật và mở thầu chọn đơn vị thi công. Bờ kè dài 737m dọc bờ biển đoạn bị xâm thực nghiêm trọng nhất là loại kè cứng, kết cấu bê-tông cốt thép vĩnh cửu. Quận có kế hoạch sẽ xây dựng dọc bờ kè này tuyến đường rộng hơn 10 mét nhằm khai thác tiềm năng du lịch.

Dự án xây dựng kè chắn sóng tại cửa sông Cu Đê đang triển khai là tín hiệu đáng mừng cho nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, tuy vậy, từ văn bản đến thực tiễn còn là chặng đường khá xa. Dự án tuy đã phê duyệt, kinh phí đã có, song các thủ tục còn lại như trình Bộ NN&PTNT phê duyệt, lập thiết kế dự toán kỹ thuật, duyệt thiết kế, tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu, phê duyệt trúng thầu... không hề đơn giản.

Liệu kế hoạch tháng 6 tới bờ kè kết cấu phức tạp, giá trị hơn 20 tỷ đồng có hoàn thành, trong khi đầu tháng 3, các thủ tục cần thiết vẫn đang nằm trên bàn? Công trình ven biển chỉ có thể thi công vào mùa khô. Và như vậy, đẩy nhanh các bước cần thiết, sớm khởi công xây dựng kè là vấn đề cấp bách hiện nay.

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU   

;
.
.
.
.
.