.
SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN Ở HÒA VANG

Được mùa toàn diện

.

Bước vào vụ sản xuất đông xuân năm nay, Phòng NN&PTNT huyện đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ canh tác cho nông dân, ưu tiên đầu tư thâm canh theo chương trình 3 tăng, 3 giảm. Về thời vụ, trên cơ sở dự báo thời tiết, ấn định lịch gieo sạ phù hợp và khuyến cáo các địa phương không gieo sớm, gieo mật độ quá dày.
 

Thu hoạch lúa đông xuân ở thôn Trường Định.

Trong quá trình sinh trưởng của lúa, cán bộ nông nghiệp huyện cùng các xã thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bổ sung phân bón và phát hiện triệu chứng sâu bệnh để có giải pháp phòng trừ kịp thời... Nhờ đó, thu hoạch lúa đông xuân năm nay năng suất nhiều xã đạt trên 60 tạ/ha, bình quân toàn huyện 58 tạ/ha. Gần 200ha lúa giống bội thu, không chỉ cung ứng đủ giống chất lượng cao cho các vụ tiếp theo mà còn là tiền đề để mở rộng diện tích lúa giống tại nhiều địa phương, bán ra thị trường với giá cao hơn thóc thường 1,3-1,4 lần, tăng thu nhập cho nông dân.

Có mặt trên đồng ruộng thôn Trường Định, xã Hòa Liên vào một ngày gần cuối tháng 4, chúng tôi cùng vui với niềm vui được mùa của nông dân vùng này. Hộ ông Mai Đăng Hùng, ở tổ 3 canh tác 8 sào, năng suất đạt kỷ lục kể từ trước đến nay, trên 60 tạ/ha.
 
Ông Hùng cho hay: Vùng này thổ nhưỡng không màu mỡ cho lắm, canh tác phụ thuộc nước trời, ít vụ đạt năng suất cao. Năm ngoái, do sợ cuối vụ khô hạn, ai nấy gieo sớm, đụng rét nên thất thu 100%. Năm nay, ngay từ đầu vụ, Phòng NN&PTNT huyện tổ chức 3 lớp tập huấn. Nhờ vậy, nhà nào cũng  tuân theo lịch thời vụ và chú trọng đầu tư thâm canh. Riêng khâu phân bón, ngoài phân chuồng còn u rê, NPK, kali đủ lượng theo yêu cầu, cân đối thành 3 đợt. Thực hiện đúng quy trình 3 tăng, 3 giảm, mật độ gieo chỉ 2-3 kg/sào, năng suất cao hơn hẳn. Chắc chắn từ nay trở đi, không ai xem thường quy trình hướng dẫn và lịch thời vụ của trên.  

Ông Võ Văn Thành, trưởng thôn Trường Định cho hay: Năm ngoái mất trắng 48,5ha, cũng do tập quán cứ sau 23 tháng 10 là sạ. Vụ đông xuân này, toàn thôn canh tác hơn 60ha, ruộng nào ruộng nấy năng suất cao hơn năm ngoái trên chục tạ/ha. Theo ông, yếu tố đem lại kết quả trên, ngoài bảo đảm lịch thời vụ thì giống tốt có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh đó, đầu tư chăm bón và phòng ngừa dịch bệnh cũng hết sức quan trọng.

Không chỉ lúa, vụ đông xuân năm nay, nông dân Hòa Vang còn giành thắng lợi cả ở các loại cây màu và chăn nuôi, nuôi cá nước ngọt. Riêng cây rau và dưa hấu đã phát triển ở hầu hết các địa phương, các vùng chuyên canh đã sản xuất bài bản hơn, sản lượng gấp 1,5 lần so vụ đông xuân trước. Nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu hình thành nhiều nơi, trong đó đáng kể nhất là kinh tế vườn của đồng bào Cơtu với việc trồng mới hàng trăm cây chuối. Việc đưa chuối, đu đủ, tre lấy măng xuống ruộng hạn đã đem lại hiệu quả bước đầu khá lạc quan.

Ông Huỳnh Văn Thới, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Hiện ngành NN&PTNT đang triển khai phát triển đa dạng vật nuôi, đa dạng cây trồng, trong đó cây lúa là chủ lực. Trong sản xuất lúa, lấy lúa giống làm cơ sở để phát triển. Vụ hè thu tới, toàn huyện sẽ gieo sạ gần 3 nghìn ha, phấn đấu năng suất không thua kém vụ đông xuân này, ưu tiên đầu tư các mô hình trọng điểm...

Bài và ảnh: Hoài Nam    

;
.
.
.
.
.