.
CÓ PHỐ DU LỊCH BẠCH ĐẰNG

Du khách sẽ biết đi đâu!

.

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã trình UBND thành phố phê duyệt Đề án xây dựng Phố du lịch Bạch Đằng (sau đây gọi tắt là PDL) trên đường Bạch Đằng. Theo những điểm mà đề án đưa ra, những ai tâm huyết với du lịch Đà Nẵng có thể kỳ vọng về một ngày thành phố rộn ràng bóng dáng du khách như hai “người hàng xóm” Hội An, Huế. Đến Đà Nẵng, du khách sẽ biết đi đâu, chơi đâu và... tiêu tiền ở đâu.

Ban ngày: “Thiên đường mua sắm!”

Đường Bạch Đằng là nơi du khách thường ghé qua khi đến Đà Nẵng, rất thích hợp cho việc triển khai một phố du lịch tại đây.

Đoạn đường thích hợp nhất để xây dựng PDL, theo đề xuất của Sở VH-TT-DL là từ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đến ngã ba Lê Văn Duyệt với chiều dài 1,5km (trên đường Bạch Đằng). Hoạt động du lịch kéo dài cả ngày, từ 6 giờ đến 23 giờ, trong khi đó hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường.

Một “Thiên đường  mua sắm” được xác lập với chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng như Boss, Calvin  Klein, Versace, thời trang Việt Nam truyền thống và hiện đại. Khu này cũng không thiếu chuỗi cửa hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ… với các dịch vụ mua sắm đồng giá. Tại một số địa điểm, du khách sẽ bị thu hút bởi việc trình diễn các công đoạn sản xuất hàng lưu niệm vẽ mặt nạ tuồng, làm các sản phẩm mây tre, điêu khắc…

Mỗi chiều, mọi người có thể tản bộ, dừng lại ngắm nghía hoặc làm người mẫu cho các họa sĩ vẽ chân dung ký họa, tham gia thả diều, thổi sáo, vẽ tranh, câu cá hoặc lên tàu du lịch đi dọc sông Hàn, tham quan những làng quê hữu tình ở Hòa Nhơn, Túy Loan... Hoạt động ở các nhà hàng dọc tuyến cũng sôi nổi không kém với các tiệc buffet, các chương trình dạy nấu ăn, pha chế cocktail, trang trí và cắt tỉa củ quả.

Ban đêm, cuối tuần: tha hồ lựa hàng giá rẻ!

Sở VH-TT-DL cho biết, dự toán kinh phí cho PDL gần 17 tỷ đồng, trong đó huy động vốn đầu tư trên 14 tỷ đồng. Sở này đề xuất UBND thành phố dành nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư trong thời gian 3 năm hoạt động đầu tiên:

miễn phí thuê mặt bằng tổ chức dịch vụ tại bến tàu, dịch vụ du lịch đường sông; hỗ trợ một phần thuế thu nhập đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư vào tuyến Phố du lịch Bạch Đằng; hỗ trợ quảng cáo...

Các doanh nghiệp, hộ dân dọc tuyến đăng ký chuyển đổi ngành nghề sang kinh doanh dịch vụ du lịch được hỗ trợ tư vấn chuyển đổi ngành nghề; hỗ trợ phần thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm đầu tiên hoạt động đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư vào tuyến Phố du lịch Bạch Đằng.

Các hãng sản xuất giảm giá bán hàng, tổ chức khuyến mãi có các mặt hàng kinh doanh tại PDL sẽ được tổ chức quảng cáo sản phẩm phía trước các cửa hiệu, tổ chức diễu hành giới thiệu sản phẩm dọc tuyến đường trước thời gian thực hiện khuyến mãi 1 tuần...

Để phục vụ cho bộ phận cư dân có thu nhập trung bình và kích thích chi tiêu của khách du lịch, Sở VH-TT-DL dự định huy động lực lượng đang bán hàng trên vỉa hè đường Lê Duẩn lập khu bán hàng giá rẻ trên đoạn đường Nguyễn Thái Học bên cạnh chợ Hàn mỗi đêm, với các mặt hàng: đồ chơi trẻ em, giày dép, quần áo, túi xách, hàng thanh lý... Những ai quan tâm đến hàng khuyến mãi, đồ cũ cũng có thể tìm thấy món đồ mình ưa thích tại “Chợ phiên cuối tuần”. Hàng lưu niệm, mây tre xinh xắn cũng được đặt trên 20 xe đẩy đi lại trên khắp tuyến Bạch Đằng.

Cuối tuần là dịp náo nhiệt nhất bởi 3 hoạt động chính: biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống gồm các chương trình tuồng, múa rối, hô bài chòi, dân ca 3 miền, hò Quảng, ca múa nhạc dân tộc, võ thuật, các cuộc thi nghệ thuật truyền thống …; biểu diễn nghệ thuật hiện đại của các nhóm nhạc, nhóm nhảy,  xiếc, ảo thuật, giới thiệu thời trang; tổ chức các trò chơi có thưởng. Du khách  cũng được dịp thưởng thức những màn nhạc nước trên sông độc đáo và lạ mắt chỉ có vào cuối tuần.  

Nếu được hình thành và duy trì thường xuyên, PDL sẽ phục vụ tốt cho du khách và cư dân địa phương cả vào những dịp lễ hội lớn: Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán cùng các hoạt động phụ trợ như đua thuyền, lắc thúng, thả hoa đăng, rước đèn, múa lân, hóa trang diễu hành đường phố, thả chim hòa bình, tái hiện không khí “Tết xưa và nay” như viết câu đối, thư pháp, trang trí hoa, thiệp xuân, giới thiệu sản vật ngày Tết, trò chơi dân gian…

Theo đề án, việc xây dựng PDL sẽ chia làm 3 giai đoạn, năm nay và năm 2010 sẽ dành cho những hoạt động mang tính khởi động, mời gọi nhà đầu tư, trang trí mặt tiền nhà cửa dọc tuyến.

Trong giai đoạn cuối cùng từ 2011-2015, phố sẽ mở rộng đến khu vực cảng sông Hàn, khu vực đường Trần Hưng Đạo, khởi động hoạt động tại các đường ngang làm phố chuyên doanh như phố ẩm thực, phố giải trí, phố mua sắm, cùng lúc hoàn thiện các dịch vụ trên phố theo chuẩn chuyên nghiệp, thẩm định và công nhận dịch vụ đạt chuẩn du lịch và “biến” chợ Hàn mới trở thành trung tâm mua sắm miễn thuế.


Bài và ảnh: PHONG KHÁNH

;
.
.
.
.
.