.

Doanh nghiệp đề nghị tăng giá xăng, giảm giá dầu hỏa

Lần đầu tiên, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký giảm giá bán lẻ dầu hỏa với mức giảm 500 đồng/lít. Tuy nhiên, họ đề nghị tăng 500 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/kg dầu mazut.

Chiều 3-8, ba doanh nghiệp đầu mối là Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Dầu VN (PV Oil) đã gửi văn bản lên Tổ giám sát liên Bộ Tài chính-Công Thương đăng ký phương án giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, các DN này đăng ký tăng giá bán lẻ 500 đồng mỗi lít xăng A92, 1.000 đồng mỗi kg dầu mazut. Riêng mặt hàng dầu hỏa, các DN đăng ký giảm giá bản lẻ 500 đồng mỗi lít. Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký giảm giá bán.

Hiện tại giá xăng A 92 là 14.200đ/lít, dầu hỏa: 13.650đồng/lít, dầu mazut: 10.500đồng/kg, dầu diezel 0,05S: 12.100đồng/lít.

Đại diện liên Bộ Tài chính-Công Thương xác nhận đã nhận được văn bản kiến nghị điều chỉnh giá bán của các doanh nghiệp trên và đang xem xét. 

Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính, Công thương đã tổ chức hội thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Tại đây, Bộ Tài chính đã đề xuất 3 phương án điều hành giá xăng dầu, trong đó Bộ Tài chính nghiêng về phương án 3.

Với phương án này, các đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối được điều chỉnh giá theo thị trường trong phạm vi đến 7%, trên mức này thì các đơn vị kinh doanh xăng đầu đầu mối được điều chỉnh có mức độ, phần giá vốn biến động còn lại sẽ xử lý thông qua Quỹ bình ổn giá. Tỉ lệ các mốc biến động của giá cơ sở để các doanh nghiệp điều chỉnh giá là từ 7% trở xuống, từ 7-12% và trên 12%.

Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho biết, sở dĩ các doanh nghiệp đăng ký tăng giá tăng như vậy bởi giá xăng A92 thành phẩm bình quân tính trong 20 ngày qua tại thị trường Singapore ở mức cao: 73 USD/thùng. Đặc biệt, trong một số ngày gần đây, giá có lúc lên tới 75 USD/thùng. Vì thế, các doanh nghiệp lỗ khoảng 1.000 đồng/lít xăng; trừ dầu hỏa, các mặt hàng dầu khác cũng bị lỗ, khoảng 800 đồng/lít.

* Trong khi đó, giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng cao nhất trong 10 tháng qua. Ngày 3-8, giá dầu mỏ thế giới đã tăng trong phiên thứ ba liên tiếp lên trên 73 USD/thùng do triển vọng phục hồi kinh tế trở nên rõ ràng hơn và giá đồng USD giảm.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 9-2009 đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 14-10-2008, là 73,95 USD/thùng, trước khi dừng lại ở 73,55 USD/ thùng vào cuối phiên giao dịch. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm tăng 2,13 USD lên 71,58 USD/thùng. Trong phiên giao dịch giữa ngày, giá dầu đã có lúc vọt lên 72,20 USD/thùng, và là mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2009. Như vậy, giá dầu đã tăng hơn 8 USD trong 3 phiên giao dịch liên tiếp.

ĐNĐT tổng hợp

;
.
.
.
.
.