.

11 tháng, Đà Nẵng xuất khẩu đạt gần 900 triệu USD

.

(ĐNĐT) - Trong 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng đạt 893 triệu USD, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2008, trong khi kim ngạch xuất khẩu của cả nước giảm 11,6% so với cùng kỳ


Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, máy móc thiết bị tại cảng Đà Nẵng

Ngày 15-12, Sở Công thương Đà Nẵng cho hay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tháng 11 của thành phố đạt 96,5 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 11 tháng lên 893,1 triệu USD, đạt 89,3% kế hoạch, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2008. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 89,7% kế hoạch, tăng 2,3% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu dịch vụ đạt 88,8% kế hoạch, tăng 16,11% so với cùng kỳ.

Các ngành hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng mạnh là hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 391,6 triệu USD, tăng 15,4%. Một số mặt hàng tiếp tục đạt mức kim ngạch cao và ổn định như dệt may đạt 157 triệu USD, tăng 2,7%; thiết bị điện và sản phẩm điện tử đạt 53,3 triệu USD, tăng 44,1%…

Nguồn tin từ Sở Công thương Đà Nẵng cũng cho biết, trong 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 51,31 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 61,72 tỷ USD, giảm 17,8%. Nhập siêu 11 tháng là 10,42 tỷ USD, bằng 20,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước nhập siêu 28,8%).

Tại hội nghị giao ban trực tuyến vừa được Bộ Công Thương tổ chức trong tuần qua, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong nước. Đây là những vấn đề lớn cần được thực hiện quyết liệt trong những ngày còn lại của năm nay.

Trong đó, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bóc tách các vấn đề cần phối hợp với các bộ, ngành chức năng để đẩy mạnh xuất khẩu vào từng thị trường cho từng ngành hàng. Đặc biệt, cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp mua dự trữ một số mặt hàng nông sản như cà phê, gạo, tiêu, cao su... để tránh tình trạng khi mùa vụ thì bán ồ ạt với giá thấp, còn khi giá lên lại không có nhiều hàng để xuất khẩu.

Lãnh đạo Bộ Công thương nhấn mạnh, muốn tăng xuất khẩu, một giải pháp quan trọng chính là tăng giá trị sản xuất công nghiệp (hiện đang đạt mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây); nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành... Song song với việc tập trung ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp, nông sản, cần phải thực hiện những biện pháp mạnh tay hơn để đảm bảo nhập siêu tháng 12-2009 không vượt ngưỡng cho phép.

Cẩm An

;
.
.
.
.
.