.

Thu nhập cao trên vùng sỏi đá

.

Đến thăm khu vườn của gia đình ông Nguyễn Bá Hường ở thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn (Hòa Vang), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều loại rau xanh tốt trên vùng đất đồi đầy sỏi đá và đàn gà hàng trăm con.

Ông Nguyễn Bá Hường trên khu vườn cho thu nhập cao.
Vườn rau của ông Hường trồng theo quy trình rau sạch. Phân bón cho rau, ông chế biến theo công thức 2 phần phân gia súc, gia cầm đã hoai mục trộn với một phần lá thuốc lá đã xay nhỏ. Theo ông, trong phân bón có thành phần lá thuốc rất hắc nên các loại sâu “chào thua”. Chưa khi nào ông phải dùng tới thuốc bảo vệ thực vật. Nước tưới cho rau bơm từ giếng ngầm lên. Có lẽ vì trồng theo quy trình như vậy, nên rau nhà ông bán được giá.

Cứ đến kỳ thu hoạch, bạn hàng đến tận vườn mua hết lượt. Ông cho biết: Mỗi luống rau cải 25m2 thu 700 nghìn đồng. Chỉ dăm bảy luống như vậy, mỗi tháng thu trên 2 triệu đồng. Kế cận khu trồng cải là đậu cô-ve, cà tím, ớt… “Quanh năm không khi nào đất được nghỉ. Vào thời điểm nắng nóng chuyển sang trồng rau lang. Thu cao nhất là cải xanh, mỗi tháng một lứa. Tiếp đến là đậu cô-ve, cà tím. Các loại rau này 3 tháng mới có thu nhưng giá cao, thời gian thu hoạch khá dài”, ông Hường cho biết.  

Gia đình ông còn nuôi gà thả vườn có tiếng. Ngoài gà ta, ông thả gà Ai Cập, gà Hơ Mông do Phòng NN&PTNT huyện chuyển giao. Theo ông, đất vườn rộng nuôi gà hiệu quả, tuy nhiên phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng bệnh từ xa, nhất là thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại. Hiện tại, đàn gà nhà ông trên 200 con.

Ông Hường cho hay, mỗi con gà Ai Cập có thể cho tới 270 trứng/năm. Chỉ cần nuôi chục con gà mái đẻ cũng dư chi tiêu hằng ngày của gia đình. Gà thịt giá xấp xỉ 100 nghìn đồng/kg, Tết cao hơn. Ngoài thức ăn tinh phải mua, ông tự chế biến thức ăn thô từ rau củ quả có sẵn trong vườn, nên chi phí đầu vào giảm. Tính ra mỗi năm ông thu trên 30 triệu đồng từ nuôi gà. 
   
“Không ở đâu là không làm giàu được, miễn là phải chịu khó đổ nhiều mồ hôi công sức và áp dụng triệt để tiến bộ khoa học kỹ thuật”, ông Hường đúc kết. Ông nói: Là Chủ tịch Hội Nông dân xã, mình phải làm kinh tế vườn hiệu quả mới thuyết phục được bà con nông dân.

Bài và ảnh: HOÀI NAM

;
.
.
.
.
.