.

Về cảng cá mới

.

Cuối tháng 12-2009, Ban Quản lý và khai thác Cảng cá Thọ Quang đã tiếp nhận cảng cá mới xây dựng. Liên tục những tuần qua, ngày nào cảng cũng đón 30-40 lượt tàu vào bán hải sản. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường được cải thiện. Ông Lê Văn Xin, thuyền trưởng tàu ĐNa 90026 cho rằng: Neo đậu nhận - trả hàng ở cảng mới không chỉ vận chuyển hàng lên xuống thuận lợi, mà tình hình an ninh tốt hơn trước rất nhiều.

Cảng cá Thọ Quang.          

Ông Đặng Hữu Biền, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thuyền trưởng tàu QT 1072 cho biết: Trước đây ông đã đưa tàu vào cảng vài chuyến, chuyến nào cũng bị bọn xấu lấy cá. Chuyến này, 2 giờ sáng chuyển hải sản lên bờ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bọn “xin đểu” như các lần trước. Việc canh trực, tuần tra của bảo vệ cảng, Bộ đội Biên phòng chu đáo. Chuyến này cá bán được giá, không hao hụt, thu nhập cao, ai nấy phấn khởi. Ngư dân ở các tàu khác đều có tâm sự tương tự. Theo họ, an ninh trật tự tại cảng có ảnh hưởng lớn đến số tàu vào nhiều hay ít.

Không chỉ ngư dân, bà con buôn bán tại cảng cũng rất yên tâm, thu nhập tăng khi kinh doanh tại cảng mới cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Bà Nguyễn Thị Loan, trú phường Thọ Quang (Sơn Trà), chuyên thu mua sơ chế cá tại cảng cho biết: Hồi ở cảng tạm, mỗi ngày mất 30 nghìn đồng tiền thuê người vận chuyển hải sản từ tàu lên, còn nay chỉ hết phân nửa. Cảng mới rộng rãi, mua bán rất thuận lợi. Còn chị Lê Thị Bốn, ở phường Thuận Phước, bán tạp hóa tại cảng cho rằng: Chợ mới khang trang, khách hàng đông hơn mọi khi, thu nhập tăng, ai cũng phấn khởi.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý cảng cho biết: An ninh trật tự là vấn đề cảng quan tâm nhất. Hiện nay, ngoài lực lượng bảo vệ, tổ công tác của Đồn Biên phòng 252, Công an địa phương bám sát thường xuyên, tình trạng trộm cắp, “xin đểu” giảm hẳn. Nhờ vậy mà lượng hải sản tăng đáng kể. Mỗi ngày đêm có 120-150 tấn hải sản qua cảng, trong đó khoảng 70% vận chuyển từ tàu lên. Hoạt động kinh doanh tại Cảng cá Thọ Quang khởi sắc. Tuy vậy, hệ thống xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu. Tại khu vực nhà lồng, nước vẫn đọng đầy sân. Các hộ kinh doanh tại đây phải đục sân xẻ rãnh nước mới thoát. Tường rào chưa xây dựng xong. Phía ngoài cảng mọc lên nhiều quán hàng trông nhếch nhác...

Cảng cá Thọ Quang, 1 trong 10 cảng cá lớn nhất cả nước được đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng cơ bản, tạo thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản ở Đà Nẵng phát triển. Để cảng thực sự là cơ sở hậu cần nghề cá của thành phố, thu hút tàu các địa phương khác vào bán hải sản, Sở NN&PTNT sớm hoàn thiện các hạng mục chưa đạt yêu cầu và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu 

;
.
.
.
.
.