.

Xuất khẩu vượt khó

.

Dù còn khá chật vật trước sự biến động của thị trường thế giới, song hoạt động xuất khẩu của thành phố đã từng bước phục hồi sau khủng hoảng và có mức tăng trưởng…

 

Mô tả ảnh.
Biến động tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp xuất khẩu dệt may.  (Ảnh tư liệu)

 

Theo Sở Công thương, kết thúc năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành phố đạt 1.219 triệu USD, bằng 100,3% kế hoạch (tăng 35,2%). Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 679 triệu USD, tăng 42,5%; xuất khẩu dịch vụ 540 triệu USD, tăng 27,1%. Các mặt hàng xuất khẩu đem lại giá trị lớn và đạt mức tăng trưởng cao vẫn là thủy sản, sản phẩm may mặc, thiết bị điện, điện tử, dăm gỗ, giày các loại. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa theo hướng tăng tỷ trọng xuất khẩu công nghiệp, giảm hàng nông sản.

Nhiều doanh nghiệp vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu cao và tăng trưởng mạnh như Tổng Công ty CP Dệt-may Hòa Thọ, Công ty Mabuchi Motor, Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước, Công ty Matrix Việt Nam, Công ty TNHH ITG - Phong Phú, Công ty CP Dệt-may 29-3, Công ty XNK thủy sản miền Trung, Công ty Daiwa, Công ty Điện tử Việt Hoa và Công ty TNHH Yonezawa… Các đơn vị này đạt được kết quả cao là do có những đơn hàng ổn định trong năm, nhờ đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, tham dự hội chợ - triển lãm ở những thị trường nước ngoài nên duy trì được các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, EU, Đông Bắc Á và còn tích cực tìm kiếm, khai thác và mở rộng thêm thị trường châu Phi, Nam Mỹ. Tính đến nay, hàng xuất khẩu Đà Nẵng đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Mô tả ảnh.
Biến động tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp xuất khẩu dệt may.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Công thương, hoạt động xuất khẩu của thành phố có tăng trưởng nhưng còn thiếu vững chắc. Cụ thể là việc thu hút đầu tư các dự án lớn sản xuất hàng xuất khẩu có hàm lượng công nghệ chất xám cao mang tính đột phá để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu còn hạn chế, đang là những đòi hỏi cấp bách của thành phố để tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2015. Bên cạnh đó, cơ cấu xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng thủy sản, dệt may, do vậy kim ngạch xuất khẩu sẽ bị giảm hoặc sẽ khó khăn lớn khi thị trường thế giới có biến động. Việc hợp tác với các vùng nguyên liệu để phục vụ cho chế biến thủy sản chưa ổn định. Hơn nữa, công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường còn hạn chế.

 

Năm 2011 được dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng khá, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn khó đoán. Hiện nay, do biến động tỷ giá giữa đồng đô-la và đồng Việt Nam, giá vật tư, nguyên vật liệu trên thế giới tiếp tục tăng cao như phôi thép, cao su, bông... trong khi nhiều nguyên liệu, nhiên liệu trong nước tiếp tục tăng giá, sẽ ảnh hưởng đến một số ngành sản xuất chủ lực, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu khó khăn thêm trong việc thực hiện các đơn hàng đã ký kết. Để giải quyết những khó khăn đó, thành phố sẽ có thêm những chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp xuất khẩu về thời hạn tín dụng, thế chấp và thủ tục thẩm định khi thực hiện dịch vụ tín dụng như ưu tiên đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất khẩu theo tỷ giá quy định, đồng thời có các giải pháp tích cực để đẩy mạnh xuất khẩu trước các diễn biến của thị trường như các rào cản mậu dịch, thuế quan, chính sách…

Mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thành phố năm 2011 là 1.420 triệu USD, tăng 16,5%. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 785 triệu USD, tăng 15,6%; xuất khẩu dịch vụ 635 triệu USD, tăng 17,6%. Để thực hiện được con số đó, thành phố có hướng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu và tiếp cận với các nhà nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật, EU... Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài, từng bước đổi mới phương thức xúc tiến thương mại giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường mới và gia tăng thị phần tại những thị trường chính của doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực của thành phố và các doanh nghiệp, 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 221,4 triệu USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như sản phẩm may mặc ước đạt 36,5 triệu USD, tăng 14,1%; thiết bị điện, điện tử ước đạt 17,9 triệu USD, tăng 110,6%; đồ chơi trẻ em ước đạt 10,5 triệu USD, tăng 84,2%; thủy sản ước đạt 12,2 triệu USD, tăng 6,1%…

  Bài và ảnh: Duyên Anh

 

;
.
.
.
.
.