.

Hơn 600 ngàn lao động nông thôn có việc làm

Đó là con số đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì vào chiều 7-9. Tại đầu cầu Đà Nẵng có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 889.000 lao động nông thôn được học nghề, trong đó có khoảng 650.000 người có việc làm đúng với nghề đào tạo. Đến nay, hơn 23.500 hộ đã thoát nghèo; hơn 15.600 hộ có kinh tế khá. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm còn thấp, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều không đạt. Tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đã tổ chức ký hợp đồng đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù với 14 cơ sở, kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng, qua đó đã dạy nghề miễn phí trình độ sơ cấp cho 780 lao động với 14 ngành nghề, tập trung các ngành: nấu ăn, trồng nấm, nuôi cá nước ngọt...

Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị, các bộ, ngành cần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho lao động nông thôn, có định hướng trong việc lồng ghép đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới; xác định đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu dạy và học... Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn như: Lao động nông thôn đủ điều kiện học nghề trình độ cao hơn chưa được hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lao động di dời giải tỏa chưa đạt hiệu quả...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương phải tiếp tục coi dạy nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng, thực hiện đồng bộ với việc quy hoạch nông thôn, xây dựng nông thôn mới và quy hoạch nhân lực của từng địa phương, sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề cấp huyện...

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.