Kinh tế

Nỗ lực xóa nghèo cho nông dân

07:03, 15/10/2015 (GMT+7)

Năm 2010, huyện Hòa Vang có hơn 6.100 hộ nghèo, chiếm 20,3% tổng số hộ toàn huyện, đến nay chỉ còn 750 hộ, chiếm 2,3%. Thành quả này góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống nông dân.

Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Thu tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã Hòa Bắc.
Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Thu tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã Hòa Bắc.

Cuối năm 2010, áp dụng chuẩn nghèo ở mức 400.000 đồng/người/tháng, hộ nghèo ở Hòa Vang chiếm 20,3%.  Trong 2 năm (2011-2012), hộ nghèo giảm chỉ còn 7,4% khi 4.511 hộ thoát nghèo. Nhưng đến năm 2013, áp dụng chuẩn nghèo ở mức 600.000 đồng/người/tháng, số hộ nghèo lại lên tới 5.006 hộ, chiếm 16,52%.

Thực hiện mục tiêu đưa số hộ nghèo xuống dưới 5% - mức tiêu chí hộ nghèo trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hòa Vang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được tiêu chí này.  

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với chính quyền, đoàn thể  11 xã trên địa bàn huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, giúp họ mở ra hướng làm ăn hiệu quả, tự vươn lên thoát nghèo. Đây được coi là giải pháp vừa “cho cần câu vừa cho cá”. Trong 5 năm qua, hàng trăm hộ đã nhận phương tiện sinh kế như xe bán nước mía, tủ bán bánh mì, máy may, bò giống, dê giống...

Riêng xã Hòa Bắc, từ đầu năm 2015 đến nay đã có 10 hộ được hỗ trợ dê giống, trị giá 10 triệu đồng/hộ, 37 hộ nhận bò giống, trị giá 15 triệu đồng/hộ. Từ nguồn hỗ trợ kịp thời và hiệu quả này, không ít hộ đã tạo bước đột phá trong sản xuất và đời sống.

Ở xã Hòa Ninh, điển hình như hộ ông Phan Văn Quý, ngụ thôn Sơn Phước, cách đây 3 năm, hộ nghèo này được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ con bò trị giá 15 triệu đồng. Nhận bò giống, gia đình ông tích cực sản xuất rau màu, trồng rừng... và đến nay, ông Quý đã có 5 con bò, hàng trăm con gà thả vườn, 1,5 sào rau sạch quanh năm xanh tốt và hơn 1 ha rừng trồng; đời sống, thu nhập gia đình thực sự đổi thay, nghèo đói đã lùi vào dĩ vãng. Hoặc như hộ anh Trần Văn Phúc, ở thôn An Châu, xã Hòa Phú, từ 8 con dê giống được hỗ trợ cách đây 4 năm, đến nay không chỉ thoát nghèo, gia đình anh Phúc trở thành hộ có thu nhập khá, đàn dê phát triển gần 60, đàn bò hơn 10 con...

Tương tự, hộ ông Nguyễn Đức Quế, ở thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc cũng thoát nghèo từ các loại giống cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ. Hàng nghìn hộ trên địa bàn Hòa Vang đã vươn lên thoát nghèo cũng nhờ sự hỗ trợ thiết thực của chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh giải pháp hỗ trợ phương tiện sinh kế, huyện Hòa Vang còn tạo cơ hội cho hộ nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi. Từ 2011 đến nay, trên địa bàn huyện có 4.537 lượt hộ nghèo đã vay 58,57 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Có vốn, hộ nghèo mạnh dạn đầu tư mở ra nhiều hướng làm ăn hiệu quả và đã vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Văn Lai, ở thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú cho biết: Trước đây, không có vốn, ngày nào ông cũng vác rựa lên núi chặt củi, bán đong gạo. Cách đây 6 năm, được Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Hòa Vang giải ngân cho vay 30 triệu đồng, gia đình ông đầu tư ươm cây giống lâm nghiệp. Từ hoạt động kinh tế này, đời sống, thu nhập dần được cải thiện. Nay đời sống khá giả, nguồn thu đều đặn 400-500 triệu đồng/năm từ bán keo giống.

Đẩy nhanh sự nghiệp xóa nghèo, huyện Hòa Vang còn trợ cấp thường xuyên cho hộ đặc biệt nghèo có hoàn cảnh neo đơn, xóa nhà tạm, hỗ trợ kinh phí xây công trình vệ sinh, tặng bảo hiểm y tế, tặng xe đạp, đồ dùng học tập cho con em hộ nghèo...

Ông Đặng Thập, Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang cho biết: Tổng nguồn lực cho sự nghiệp xóa nghèo trên địa bàn huyện 5 năm qua là 207 tỷ đồng. Riêng việc hỗ trợ về nhà ở, đã có 289 hộ nghèo đã xóa nhà tạm, 173 gia đình chính sách xây nhà mới; 136 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ xây lại nhà hoặc sửa chữa, nâng cấp. Trong năm 2015, có 244 hộ nghèo được tạo điều kiện nâng cấp nhà cửa thuộc chương trình nhà tránh bão lũ của Chính phủ...

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

.