Kinh tế

Doanh nghiệp khai thác đá trái phép

08:15, 08/07/2016 (GMT+7)

Ngày 27-6, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký ban hành Quyết định số 4104 về việc chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản số 1540/GP- UBND ngày 28-2-2013 của Công ty TNHH MTV xây dựng vận tải Hùng Vương (gọi tắt Công ty Hùng Vương) tại mỏ đá Cẩm Khê, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Thế nhưng, hoạt động khai thác đất đá ở đây vẫn tiếp diễn mà không bị bất kỳ sự ngăn chặn nào của cơ quan chức năng.    

Chiều 6-7 và sáng 7-7, có mặt ở khu vực mỏ đá Cẩm Khê, chúng tôi ghi nhận có nhiều xe múc, xe ben đang khai thác, vận chuyển đất đá đi tiêu thụ. Cụ thể, tại đây có đến 4 máy múc cùng hàng chục xe tải nặng đang “ăn đá” tại mỏ. Cứ 5-10 phút lại có 1 chiếc xe tải chở đất đá theo con đường mòn rồi xuống đường Hoàng Văn Thái đi nơi khác.    

Ở lưng chừng núi Cẩm Khê, các máy múc vẫn mở đường lên đỉnh núi để phá đá, cứ vài chục mét lại có 1 công nhân ra hiệu cho máy khoan đá di chuyển đến đúng vị trí, bên dưới là các máy nghiền đá rồi đổ vào xe tải chở đi. Theo quan sát, khu vực mỏ Cẩm Khê có đến hàng chục công nhân vẫn đang làm việc bình thường.   

Qua tìm hiểu, giấy phép khai thác mỏ đá Cẩm Khê của Công ty Hùng Vương chỉ có thời hạn khai thác tại mỏ đá này đến hết tháng 12-2015 nhưng công ty vẫn khai thác trái phép đá trong thời gian dài. Đến ngày 27-6-2016, UBND thành phố ra quyết định đóng cửa mỏ đá. Dù vậy, công ty này vẫn tiếp tục khai thác, bất chấp quyết định của thành phố.

Sáng 7-7, ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận Liên Chiểu cho biết, chiều 6-7, đoàn kiểm tra do Sở TN-MT chủ trì và các ban, ngành liên quan đã đến làm việc, dừng hoạt động khai thác ở mỏ đá Cẩm Khê. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng cho Công ty Hùng Vương thời gian di chuyển tất cả thiết bị khai thác ra khỏi mỏ Cẩm Khê và doanh nghiệp có trách nhiệm cải tạo môi trường theo đúng quy định.

VĂN QUANG

.