Dịch vụ rửa xe, làm đẹp đắt khách ngày giáp Tết

.

ĐNO - Càng gần Tết, các dịch vụ như: rửa xe, làm tóc, nail, spa lại ngày một "nóng" lên. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều cơ sở dịch vụ, cảnh tượng đông đúc, chờ đợi của khách hàng diễn ra khá phổ biến. 

So với ngày thường, giá rửa xe tại tiệm của anh Phạm Tấn Bình tăng lên 5 ngàn đồng. Theo đó, ngày thường là 15 ngàn đồng/chiếc; 29,30 tết là 20 ngàn đồng/chiếc.
So với ngày thường, giá rửa xe tại tiệm của anh Phạm Tấn Bình tăng lên 5.000 đồng. Theo đó, ngày thường là 15.000 đồng/chiếc; 29,30 tết là 20.000 đồng/chiếc.

Ghé tiệm sơn sửa, thay thế phụ tùng, rửa xe Tấn Bình (839 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu) của anh Phạm Tấn Bình vào khoảng 8 giờ sáng 29 Tết, chúng tôi được biết, chiếc xe máy anh đang rửa là chiếc thứ 3 từ lúc 6h00 sáng đến giờ.

Theo đó, ngày thường, tiệm của anh Bình mở cửa từ lúc 6 giờ sáng đến 7 giờ tối; riêng dịp Tết, khoảng tầm 29, 30 Tết, tiệm của anh mở cửa từ 6 giờ sáng đến 9, 10 giờ đêm. Anh Bình cho hay: “Ngày thường, khách ghé tiệm của tôi để sửa chữa xe là chính, rửa xe chỉ được khoảng 5,6 chiếc/ngày. Tết đến thì khách đi rửa xe nhiều hơn, trung bình 60 chiếc/ngày. Về phần giá, tôi chỉ lấy chênh với ngày thường 5.000 đồng, ngày thường là 15.000 đồng/ chiếc; 29, 30 Tết là 20.000 đồng/chiếc”.

Tại tiệm rửa xe máy, thay nhớt số 5 Hoàng Diệu, mới 9 giờ 30 sáng mà tiệm đã rửa xong 70 chiếc xe máy. Chủ tiệm Phạm Thị Thu Loan cho hay: “Ngày thường, tiệm của tôi chỉ có 5 nhân viên. Tết đến, nhu cầu của khách hàng tăng nên tôi thuê thêm 7 nhân viên làm Tết. Khách đến đây chủ yếu là rửa xe, khách đến thay nhớt chỉ chiếm 1/10”.

Năm nào cũng vậy, tiệm rửa xe của chị Loan vào mùa Tết từ 27 đến 29 Tết. Ngày thường, trung bình mỗi ngày tiệm của chị rửa 100 chiếc, Tết thì nhiều hơn, khoảng 250 chiếc/ngày, có hôm số lượng tăng lên nhiều. Cũng giống tiệm của anh Bình, giá rửa xe tại tiệm của chị Loan tăng lên 5.000 đồng, ngày thường là 30.000 đồng, còn 27 đến 29 Tết là 35.000 đồng. 

Anh Trần Triệu Tân (SN 1989, ngụ quận Hải Châu) đang đợi để rửa xe tại tiệm của chị Loan chia sẻ: “Khoảng tầm 28, 29 Tết là tôi tranh thủ lúc rảnh, lần lượt mang 5 chiếc xe máy của cả nhà ra đây để rửa cho sạch sẽ, đón Tết. Vì nhân viên ở đây đông nên chẳng may ghé lúc đông khách thì tôi cũng chỉ phải chờ tầm 15-20 phút là rửa xong. Giá tăng so với ngày thường; tuy nhiên, tăng vừa phải, nên tôi thấy không vấn đề gì cả”.

Cùng với dịch vụ rửa xe máy, dịch vụ rửa ô-tô cũng rất đông khách và giá cũng tăng so với ngày thường. Như tại Gara ô-tô Bến Thành 2 (32B Tiểu La, quận Hải Châu), ngày thường, gara rửa khoảng 6 đến 10 chiếc/ngày với giá 70.000 đồng/chiếc, xe 16 chỗ thì 150.000 đồng/chiếc. Tết đến, gara rửa khoảng 20 đến 30 chiếc/ngày với giá 100.0000 đồng/chiếc. 

Nhân viên tại Gara ô tô Bến Thành 2 (32B Tiểu La, quận Hải Châu) đang rửa xe cho khách.
Nhân viên tại Gara ô-tô Bến Thành 2 (32B Tiểu La, quận Hải Châu) đang rửa xe cho khách.

Không chỉ dịch vụ rửa xe, các dịch vụ làm đẹp như: làm tóc, nail, spa cũng đông khách không kém. Tại tiệm nail Ka Ka (392 Hùng Vương, quận Hải Châu), ngay từ sáng sớm đã đông khách. Chủ tiệm Phan Anh Mỹ Mỹ cho hay: “Tiệm tôi mở được 3 năm nay. Năm đầu tiên chưa quen với lượng khách tăng mạnh vào dịp Tết nên có hôm làm từ 8 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Từ năm thứ 2 đến giờ, quen việc nên khuya lắm thì đến 12 giờ đêm là đóng cửa”.

Tiệm nail của chị Mỹ vào vụ Tết khoảng tầm 25 tết đến 29 Tết, giá cũng tăng so với ngày thường. Ngày thường giá dao động từ 100.000 - 500.000 đồng; 25 đến 29 Tết, giá dao động từ 400.000 - 800.000 đồng. Theo đó, ngày thường, tiệm đón khoảng 25-30 khách/ngày, dịp Tết thì tăng mạnh với khoảng 80-100 khách/ngày. 

Lượng khách đông đúc đến làm nail tại tiệm nail Ka Ka (392 Hùng Vường, quận Hải Châu) vào sáng 29 tết.
Lượng khách đông đúc đến làm nail tại tiệm nail Ka Ka (392 Hùng Vương, quận Hải Châu) vào sáng 29 Tết.

Anh Nguyễn Hoàng Hưng, chủ Salon làm tóc và spa Hưng Samurai (23 Lê Độ, quận Thanh Khê), cho biết: “Khoảng từ đầu tháng 1 dương lịch là khách hàng đã bắt đầu đi làm tóc để diện Tết. Dịp Tết, đa phần là khách đến cắt tóc, uốn, duỗi, nhuộm và phun lông mày, lông mi, môi. Ngày thường, salon của tôi tiếp khoảng 20 đến 40 khách đến làm tóc và khoảng 10-15 khách ghé sử dụng dịch vụ spa (chăm sóc toàn thân, phun môi, lông mày, lông mi...). Tết đến, trung bình một ngày có khoảng 50-100 khách ghé làm tóc và khoảng 20-30 khách ghé sử dụng dịch vụ spa. Đặc biệt, vì giá tại salon cũng khá cao so với những chỗ khác nên cho dù Tết thì anh Hưng vẫn giữ nguyên giá. Giá làm tóc, dao động từ 2 đến 3 triệu đồng, còn giá spa dao động từ 1 đến 3 triệu đồng.”

Bài và ảnh: Mai Hiền

;
;
.
.
.
.
.