Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng, nhiều khu vực thiếu nước sinh hoạt

.

ĐNO - Ngày 2-7, tại nhiều khu vực ở quận Sơn Trà, áp lực nước trong hệ thống đường ống rất yếu, đặc biệt, một số khu vực có áp lực nước bằng 0 nên nhiều hộ dân không có nước để sử dụng.

Trong khi đó, sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng trên 1.000mg/l từ tối 1-7 đến nay, khiến công suất sản xuất và cấp nước bị sụt giảm, nguy cơ thiếu nước tiếp diễn trong những ngày đến.

Nhiều khu vực dân cư ở quận Sơn Trà, áp lực nước trong đường ống rất yếu, thậm chí một số tuyến đường bị cúp nước.
Nhiều khu vực dân cư ở quận Sơn Trà, áp lực nước trong đường ống rất yếu, thậm chí một số tuyến đường bị cúp nước.

Do sông Cầu Đỏ luôn duy trì độ mặn trên 1.000mg/l, có lúc lên đến 4.411mg/l (lúc 9 giờ 30 ngày 2-7), Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã phải ngừng thu nước sông Cầu Đỏ, vận hành cả 3 máy bơm tại trạm bơm phòng mặn An Trạch đưa nước từ sông Yên về Nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay để sản xuất. Tuy nhiên, do công suất tối đa chuyển tải nước sông Yên về thấp hơn so với công suất sử dụng nước của thành phố, dẫn đến các khu vực ở cuối nguồn nước bị yếu.

Dawaco cấp bổ sung nước tại các điểm đặt bồn nước cho người dân sử dụng.
Dawaco cấp bổ sung nước tại các điểm đặt bồn nước cho người dân sử dụng.

Cũng theo ghi nhận, lúc 8 giờ 30 phút sáng 2-7, áp lực nước trong đường ống ở các khu vực cuối nguồn thuộc quận Sơn Trà rất yếu, thậm chí, áp lực nước ở khu vực đường Khúc Hạo - Hồ Sỹ Tân (phường Nại Hiên Đông), Nguyễn Phan Vinh - Lê Tấn Trung (phường Thọ Quang), áp lực nước bằng 0 nên nhiều hộ dân ở 2 khu vực nói trên bị cúp nước.

Người dân ở đường Lê Tấn Trung (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) càng thêm bức xúc vì chậm được cấp nước bổ sung bằng xe bồn. “Thiếu nước, người dân đến lấy nước từ bồn chứa do Dawaco đặt ở đường Lê Tấn Trung rất nhiều. Nhưng đến sáng 2-7, nước trong bồn đã hết. Chúng tôi đã gọi điện đến đường dây nóng của Dawaco, nhưng đến 11 giờ trưa vẫn chưa được cấp nước bằng xe bồn”, ông Lê Quang Dũng (trú đường Lê Tấn Trung) cho hay.

Người dân ở đường Lê Tấn Trung bức xúc vì đến 11 giờ trưa 2-7 vẫn chưa được cấp nước bổ sung bằng xe bồn.
Người dân ở đường Lê Tấn Trung bức xúc vì đến 11 giờ trưa 2-7 vẫn chưa được cấp nước bổ sung bằng xe bồn.

Ngày 2-7, Dawaco đã có thông báo tình hình nhiễm mặn sông Cầu Đỏ và tình hình suy giảm áp lực, lưu lượng cấp nước trên hệ thống đường ống, dẫn đến một số khu vực xảy ra tình trạng nước yếu và rất yếu. Dawaco đã có báo cáo gửi các sở, ngành của thành phố với nhận định tình hình nhiễm mặn vẫn tiếp tục duy trì liên tục ở ngưỡng trên 1.000mg/l làm giảm công suất cấp nước các nhà máy và lượng nước thiếu hụt sẽ gia tăng theo độ nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ.

Dawaco kiến nghị các sở, ngành đề nghị các chủ hồ thủy điện vận hành bảo đảm nguồn nước thô để cấp cho thành phố trong thời gian tới.

Các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia ít xả nước trong những ngày qua là một nguyên nhân làm sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng.
Các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia ít xả nước trong những ngày qua là một nguyên nhân làm sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng.

Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Dawaco cho hay, đã liên lạc với các chủ hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia xả nước. Tuy nhiên, nguồn nước dồi dào từ các hồ thủy điện dự kiến đến khuya 2-7 hoặc rạng sáng 3-7 mới về đến sông Cầu Đỏ để đẩy mặn. Dawaco đang vận hành liên tục trạm bơm phòng mặn An Trạch để đưa nước thô về sản xuất, cấp nước vào mạng lưới đường ống. Đồng thời, sử dụng xe bồn cấp nước bổ sung ở các khu vực cuối nguồn nước cho người dân sử dụng.

Dawaco cấp nước bổ sung cho người dân ở các khu vực cuối nguồn nước.
Dawaco cấp nước bổ sung cho người dân ở các khu vực cuối nguồn nước.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.