Phát triển kinh tế gắn với phòng, chống Covid-19

.

Năm 2021, quận Hải Châu tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là nỗ lực trong thực hiện “mục tiêu kép”. Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng về kết quả đạt được trong công tác phòng, chống Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Tính đến ngày 19-10-2021, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 trên địa bàn quận Hải Châu đạt 99,47% (137.501người).  (Ảnh chụp tại Cung Thể thao Tiên Sơn) Ảnh: DIỆP NHƯ
Tính đến ngày 19-10-2021, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 trên địa bàn quận Hải Châu đạt 99,47% (137.501người). (Ảnh chụp tại Cung Thể thao Tiên Sơn). Ảnh: DIỆP NHƯ

* Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận thời gian qua là gì, thưa ông?

- Để thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của quận chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đồng thời để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh; Quận ủy, UBND quận, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Có thể khẳng định, trong đợt dịch lần này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận Hải Châu tập trung chỉ đạo, đưa ra phương thức, cách làm quyết liệt “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, với tinh thần thực hiện “mục tiêu kép”, “thần tốc, thần tốc hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng”. Đặc biệt, các trường hợp nghi nhiễm nhanh chóng được xác định, thực hiện cách ly, theo dõi, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định, do vậy đến thời điểm này, tình hình Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

* Có thời điểm cả hệ thống chính trị của quận phải căng sức để chống dịch nhưng quận Hải Châu vẫn giữ vững mức tăng trưởng kinh tế ổn định. Ông chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Mặc dù việc triển khai nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm chịu tác động bất lợi khá lớn do Covid-19 và thiên tai, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và đồng thuận trong nhân dân, về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm của quận hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, nổi bật là quán triệt, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ. Quận tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận và tích cực triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Quận chủ động khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp để tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh, song song với đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.869 tỷ đồng, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng khai thác thủy sản đạt 2.981 tấn, đạt 72,83% kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách đến 30-6-2021 của quận đạt 633,963 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán.

Thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, từ ngày 1-7-2021, UBND quận là đơn vị dự toán cấp 1 của UBND thành phố và không giao chỉ tiêu thu ngân sách (chỉ giao thu phí, lệ phí). Theo đó, các khoản thu phí, lệ phí của quận từ ngày 1-7-2021 đến 30-9-2021 đạt 3,058 tỷ đồng, bằng 33,8% kế hoạch giao 6 tháng cuối năm. Địa phương thực hiện công tác chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch đúng tiến độ.

Cùng với đó, Quỹ “Vì người nghèo” vận động hơn 3,5 tỷ đồng; các chương trình nhân đạo từ thiện do quận phát động như “Hỗ trợ học bổng toàn khóa cho sinh viên là con hộ nghèo”, “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo” đã hỗ trợ 228 địa chỉ nhân đạo với kinh phí hơn 950 triệu đồng; hỗ trợ 578 thiết bị tin học, sách giáo khoa… cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Qua đó, tích cực chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tốt chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận hơn 2,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 (đã chuyển về Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hơn 916 triệu đồng).

* Thời gian tới, ngoài công tác phòng, chống Covid-19, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là gì, thưa ông?

- Trong những tháng cuối năm, chúng tôi đưa ra kế hoạch 7 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, quận chủ động, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2021 để xây dựng giải pháp triển khai đạt kết quả cao nhất; trong đó, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế phù hợp trong trạng thái ‘‘bình thường mới”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế.

Quận tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn quận theo đúng các quy định về đầu tư công; bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình theo kế hoạch.

Quận tiếp tục duy trì nghiêm công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng; tuyên truyền sâu rộng về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Công văn số 7009/UBND-KGVX ngày 15-10-2021 của UBND thành phố về việc áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19” trên địa bàn thành phố, Công văn số 7085/UBND-KGVX ngày 19-10-2021 của UBND thành phố về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với người đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác…

Bên cạnh đó, quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền với việc đa dạng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp phòng, chống, kiểm soát Covid -19, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Quận tăng cường giám sát người đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trước mắt là thực hiện tốt các gói hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, UBND thành phố.

Ngoài ra, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10-8-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan chính quyền quận và các phường, phấn đấu đạt vị trí trong nhóm dẫn đầu khối các quận, huyện của thành phố…

Những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch 9 tháng qua sẽ tạo động lực quan trọng để quận Hải Châu bứt phá trong 3 tháng cuối năm, về đích thành công cũng như thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của thành phố và của quận theo kế hoạch đã đề ra.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

DUYÊN ANH (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.