Sức bật từ xây dựng nông thôn mới

.

Năm 2010, huyện Hòa Vang bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và được Ban Chỉ đạo Trung ương về Nông thôn mới chọn làm điểm. Sau 11 năm xây dựng, đến nay, 11/11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, kinh tế khởi sắc, thu nhập người dân tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng lên.

Hòa Vang xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: XUÂN SƠN - LAM PHƯƠNG
Hòa Vang xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: XUÂN SƠN - LAM PHƯƠNG

Nông thôn khoác áo mới

Gần 60 năm gắn bó với mảnh đất Hòa Vang, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của nơi chôn nhau cắt rốn, ông Lê Bá Chúc (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) không khỏi vui mừng. Ông Chúc kể, chừng 10 năm về trước, nhắc đến Hòa Bắc hầu như ai nấy đều liên tưởng về một xã miền núi xa xôi, đời sống nhân dân còn khó khăn. Thôn Nam Yên ngày trước chưa có đường bê-tông rộng rãi, thẳng tắp, đèn điện sáng choang như bây giờ.

“Tất cả là nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới”, ông Chúc khẳng định. Còn theo ông Nguyễn Dương Hiền (thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước), từ khi xã nhà phát động phong trào xây dựng Nông thôn mới, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, người người, nhà nhà đồng lòng phát quang bờ bụi cây dại, trồng hàng nghìn gốc bưởi, mít, xoài, ổi, chanh, vừa làm đẹp làng quê, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang Lê Trung Thắng cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Vang bắt tay xây dựng Nông thôn mới với quyết tâm cao. Huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020) trước 1 năm so với kế hoạch.

Hai xã Hòa Châu, Hòa Tiến đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, có 16 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đổi thay tích cực với nhiều dự án lớn như: đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh (La Sơn - Túy Loan), đường vành đai Hòa Phước - Hòa Khương, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, đường vành đai phía Tây, nâng cấp đường ĐT601, đường ĐH2…, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn huyện.

Cũng theo ông Thắng, cùng với phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào thi đua “dân vận khéo” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Hòa Vang đã mang lại những động lực mới, phát huy mọi nguồn lực xã hội, góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo nông thôn.

Phong trào bảo vệ môi trường, ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp được duy trì và phát triển khắp 11 xã. Các mô hình thùng rác văn minh, Tiếng trống môi trường, trồng chuối lấy lá, chống rác thải nhựa phủ sóng khắp 11 xã, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp.

Kinh tế khởi sắc

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là 1 trong 19 tiêu chí quan trọng của bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, ngay khi bắt tay xây dựng Nông thôn mới, UBND huyện đã xây dựng phương án phát triển kinh tế. Với thế mạnh nông nghiệp, huyện Hòa Vang tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC), từng bước xây dựng địa phương thành đô thị nông nghiệp bền vững.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Đình Ca, để huy động sự đồng thuận, chung tay của nhân dân, huyện tích cực quan tâm, hỗ trợ nông dân vay vốn; đầu tư cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, tham quan thực tế để nông dân học tập kiến thức, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, huyện cũng đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế.

Tính đến nay, huyện Hòa Vang xây dựng thành công khu ứng dụng CNC Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh) rộng 140ha, vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tại xã Hòa Phú rộng 20,9ha; vùng sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Khương rộng 28,8ha; khu chăn nuôi tập trung tại xã Hòa Khương rộng 10,9ha; vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn tại xã Hòa Khương và xã Hòa Phong rộng 16,2ha; vùng nuôi tôm Trường Định (xã Hòa Liên) rộng 50ha…

Trong quá trình sản xuất, nông dân Hòa Vang mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, hệ thống phun tưới tự động, đầu tư nhà màng, nhà lưới phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, nông dân đã thuần hóa và đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, cho hiệu quả kinh tế cao như: ớt chuông, dưa lưới, dưa vàng, cải bó xôi, cà chua bi, hoa hướng dương, đồng tiền, hoa hồng, lan cắt cành, cá thát lát, cá dìa,…

Huyện cũng quy hoạch sản xuất 189ha lúa hữu cơ; trồng thành công cây dược liệu (chè dây); nuôi gà đồi, gà lấy trứng sinh học đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập lớn cho người dân.

Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Phạm Nam Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hòa Vang phát triển, HĐND huyện Hòa Vang đề xuất HĐND thành phố ban hành 8 cơ chế, chính sách, trong đó có cơ chế về hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC và hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện nhằm tạo động lực và đòn bẩy để huyện Hòa Vang tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Giai đoạn 2022-2025, huyện Hòa Vang tiếp tục phát triển nông nghiệp gắn với Nông thôn mới, đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; tập trung kêu gọi thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào 3 vùng nông nghiệp đã có quy hoạch chi tiết tại 3 xã Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương; phấn đấu đến năm 2025 có 11/11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, ít nhất 3 xã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân hơn 55 triệu đồng/người/năm
Giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Hòa Vang tăng bình quân 12%/năm; thu ngân sách bình quân tăng 20,4%/năm; thu nhập bình quân đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, tăng 1,98 lần so với năm 2015. Toàn huyện vận động xây dựng được gần 171km đường giao thông; hơn 108km giao thông kiệt hẻm; gần 16km giao thông nội đồng; gần 47km giao thông liên thôn với tổng nguồn vốn xây dựng hơn 2.442 tỷ đồng. Huyện hoàn thành Đề án “Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020” trước 2 năm, giúp 6.084 lượt hộ thoát nghèo, xóa hàng trăm nhà tạm, nhà xuống cấp trên địa bàn huyện.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.