Giá dầu châu Á giảm phiên sáng 25-7

.

Giá dầu châu Á đi xuống trong phiên sáng 25-7, đảo chiều đà tăng trước đó, do lo ngại lãi suất tăng tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, làm hạn chế mức tăng nhu cầu nhiên liệu.

Một trạm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Một trạm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 9 giờ 5 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9-2022 giảm 48 xu Mỹ (0,5%) xuống 102,72 USD/thùng, giảm phiên thứ tư. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9-2022 giảm 65 xu Mỹ (0,7%) xuống 94,05 USD/thùng, cũng ghi nhận phiên giảm thứ tư.

Ông Kazuhiko Saito, nhà phân tích trưởng thuộc Công ty dịch vụ tài chính Fujitomi Securities Co Ltd. (Nhật Bản), cho hay xu hướng giảm vẫn bao trùm thị trường dầu do lo ngại lãi suất tăng sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu thế giới và một lượng dầu thô từ Libya sắp được đưa trở lại thị trường sẽ giúp xoa dịu tình hình nguồn cung thắt chặt trên toàn cầu.

Giá dầu kỳ hạn đã biến động trong vài tuần gần đây khi các nhà giao dịch cố gắng điều hòa khả năng lãi suất tăng hơn nữa mà có thể hạn chế hoạt động kinh tế, dẫn đến tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, với nguồn cung thắt chặt liên quan đến căng thẳng Nga - Ukraine.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh tiếng rằng ngân hàng này có thể sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 26 và 27-7.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) đặt mục tiêu đưa 1,2 triệu thùng/ngày trở lại thị trường trong hai tuần tới.

Liên minh châu Âu tuần trước cho biết sẽ cho phép các công ty nhà nước của Nga vận chuyển dầu đến các nước thứ ba theo các biện pháp trừng phạt được điều chỉnh và đã được các nước thành viên đồng ý trong tuần trước, nhằm hạn chế rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina ngày 22-7 cho biết Nga sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia quyết định áp đặt trần giá đối với dầu Nga.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.