Nhiều điểm sáng trong công tác quản lý đô thị, môi trường

.

Năm 2023, cùng với nhiệm vụ tập trung triển khai các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của thành phố, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được các cấp, ngành, địa phương của quận Hải Châu tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với kiểm tra, xử lý nhằm giữ gìn diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Diện mạo đô thị quận Hải Châu ngày càng khang trang nhờ các dự án quy hoạch tái thiết từng phần đồng bộ. Ảnh:  D.N
Diện mạo đô thị quận Hải Châu ngày càng khang trang nhờ các dự án quy hoạch tái thiết từng phần đồng bộ. Ảnh: D.N

Theo Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh, về quy hoạch đô thị, điểm nổi bật của quận những tháng đầu năm là cụ thể hóa các chủ trương của thành phố thống nhất các dự án quy hoạch, tái thiết từng phần đô thị trên địa bàn quận, như: Dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm chính trị - hành chính quận đã được UBND thành phố thống nhất báo cáo HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp giữa năm; Dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trụ sở UBND phường Thanh Bình, trường học tại khu đất 88 Thanh Sơn được UBND quận đã trình báo cáo phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều dự án khác cũng đang thực hiện công tác phê duyệt chủ trương đầu tư như: Trường liên cấp Tiểu học và THCS Hòa Thuận Đông; mở rộng đường kiệt K15 Lê Hồng Phong; xây dựng mới các khối Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu; mở rộng Trường Tiểu học Bạch Đằng; UBND phường Thuận Phước… Quận Hải Châu phối hợp chặt chẽ các ban, ngành thành phố trong việc lập quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất tiềm năng phát triển của quận trong tương lai; xây dựng phương án Phố đi bộ khu vực đường Bạch Đằng nối dài (đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý).

Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2023 quận triển khai tổng số 17 công trình, đến nay đã hoàn thành công tác đấu thầu, triển khai thi công 13 dự án; còn 4 dự án đang chuẩn bị đấu thầu để thi công dự kiến trong quý 3-2023. Tính đến cuối tháng 6-2023, quận đã giải ngân 38,452/166,515 tỷ đồng, đạt 23,09%; tiếp tục tập trung giải tỏa dự án khu phức hợp sân vận động Chi Lăng (đã giải tỏa 90/100 hồ sơ) và hoàn thiện pháp lý dự án chợ Mới Hòa Thuận; phối hợp Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu kiểm đếm khối lượng phần nổi để thực hiện giải tỏa dự án công viên hai đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi; thực hiện khái toán kinh phí đền bù để triển khai các dự án giải phóng mặt bằng, mở rộng trụ sở làm việc, kiệt, hẻm, trường học.

Đối với nhà tập thể xuống cấp mức độ D, quận đã di dời 7/8 nhà, hiện còn khu tập thể số 50-52 Lê Lai, UBND quận đã báo cáo UBND thành phố về các vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với nhà tập thể xuống cấp mức độ B còn 1 khu; nhà tập thể xuống cấp mức độ C quận đã di dời 2/10 khu, số còn lại quận tập trung triển khai công tác di dời trong thời gian tới.

Theo đánh giá, tuy các dự án trên địa bàn quận không nhiều nhưng thực sự công tác giải tỏa đền bù rất phức tạp, vướng mắc về pháp lý cần xin ý kiến các cấp, kể cả ý kiến hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. UBND quận sẽ chủ động, tích cực trong công tác giải tỏa đền bù dự án; di dời nhà tập thể xuống cấp sớm nhất.

Về công tác bảo đảm trật tự đô thị, UBND quận chỉ đạo đội và tổ kiểm tra quy tắc đô thị của quận và 13 phường tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng; công tác cấp phép sửa chữa, xây dựng đúng theo quy trình ISO, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tranh chấp; thời gian trả hồ sơ sớm hơn quy định đạt 90%.

Lực lượng quy tắc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; bảo đảm trật tự du lịch tại các khu vực trọng điểm, chống chèo kéo khách du lịch, đánh giày, bán sách báo dạo tại các điểm tham quan, mua sắm; duy trì sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đô thị - vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh… Trong mùa du lịch cao điểm của thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa nhưng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được quận duy trì tốt, không để xảy ra “điểm nóng” về môi trường.

Dù có diện tích tương đối nhỏ (chỉ 1,14 km2) và mật độ dân số đông (5.056 hộ/18.256 nhân khẩu), đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu là lao động phổ thông và buôn bán nhỏ lẻ nên chọn vỉa hè các đường phố làm nơi kinh doanh kiếm sống, tuy nhiên thời gian qua Hòa Thuận Đông được đánh giá là phường làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và môi trường.

Để tạo bộ mặt khang trang văn minh đô thị, Đảng ủy phường xác định công tác quản lý đô thị - môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chia sẻ về những kết quả được xem là điểm sáng, ông Nguyễn Hồ Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Đông cho hay, thông qua hội nghị, các phương tiện tuyên truyền như trang thông tin điện tử, facebook, zalo, pano, khẩu hiệu, xe tuyên truyền cổ động trực quan và tờ rơi... phường đã truyền tải được nhiều văn bản, quy định của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

UBND phường chỉ đạo Tổ quy tắc đô thị phường phối hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, công an, ban bảo vệ dân phố thường xuyên ra quân lập lại trật tự vỉa hè, bảo đảm an toàn giao thông các tuyến phố, cổng trường, không để xảy ra trường hợp xây dựng không phép hoặc sai nội dung giấy phép. Đồng thời phường có các giải pháp như: các hội, đoàn thể, Mặt trận phường tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “3 hơn”; xử lý hiệu quả các vấn đề bức xúc về môi trường; như thả chó chạy rong, đổ rác không đúng nơi quy định...; lắp đặt thêm camera tại một số vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vứt rác bừa bãi để xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm. Qua đó, 100% các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường được xử lý kịp thời.

Năm 2023, quận Hải Châu hoàn thành tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); phối hợp chặt chẽ với Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng trong quản lý, chăm sóc cây xanh, kịp thời xử lý các sự cố thuộc thẩm quyền của UBND quận. Đồng thời, địa phương cũng hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 rà soát các khu đất chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng, cập nhật quỹ đất công; triển khai Đề án “Xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường các hồ nội thành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” năm 2023.

Những tháng còn lại của năm, quận tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng cơ bản do quận làm chủ đầu tư; thực hiện tốt giải tỏa đền bù, bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án theo kế hoạch thành phố giao.

Các phòng, ban, ngành quản lý nghiêm trật tự đô thị, môi trường, trật tự xây dựng, an toàn lao động theo Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn số 834-CV/QU ngày 9-3-2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 31-12-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy” để lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị gắn với Cuộc vận động “3 hơn” - “Sạch đẹp hơn, An toàn hơn, Văn minh, lịch sự hơn”; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, “Xây dựng Hải Châu - Quận môi trường” giai đoạn 2021-2030; các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “Quận đạt chuẩn đô thị văn minh”...

DIỆP NHƯ

;
;
.
.
.
.
.