.

Du lịch Đà Nẵng hứa hẹn mùa bội thu khách quốc tế

.

158 du khách Nhật Bản đầu tiên theo chuyến bay thuê bao (charter) từ thành phố Nigata (Nhật Bản) đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng khi cách giao thừa chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, báo hiệu cho Đà Nẵng một mùa du lịch hứa hẹn bội thu khách quốc tế.

Đón chào những vị khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán (Ảnh: Hằng Vang)

Sau khi thăm quan nhiều điểm du lịch của Đà Nẵng, đoàn tiếp tục lộ trình đến nhiều điểm của Việt Nam là Hà Nội, Hạ Long, Hội An, Huế, TP Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Cần Thơ và trở về nước vào ngày 16-2 (tức mùng 3 Tết). Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền của người Việt trên khắp 3 miền Bắc- Trung- Nam. Dự kiến năm 2010, sẽ tiếp tục có 4 chuyến bay trực tiếp từ các thành phố Nigata, Kansai, Haneda, Wakayama (Nhật Bản) đến Đà Nẵng.

Với những du khách xông đất Đà Nẵng năm Canh Dần, đã đưa đến con số, chỉ trong vòng 45 ngày đầu năm 2010, Đà Nẵng đã đón gần 4.000 khách quốc tế.

Trước hết phải nhắc đến sự kiện đúng ngày cuối năm 2009, hơn 2.000 du khách đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới đã chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân để chào đón năm mới 2010 bằng tàu du lịch biển Costa Classica tiêu chuẩn 5 sao. Cũng trong ngày này, đường bay trực tiếp Nhật Bản- Đà Nẵng, đã đưa 150 du khách từ sân bay Fukuoka (Nhật Bản) đặt chân đến thành phố bên sông Hàn.

Ngay những ngày đầu năm dương lịch (2-1-2010), 638 du khách từ Anh, Nhật Bản, Mỹ, Brazil... đến từ tàu Azamara Quest (Malta) có đợt nghỉ dưỡng 2 ngày ở Đà Nẵng, trước khi lên đường đi Hạ Long. Việt Nam là nước thứ 3 thuộc Đông Nam Á sau Singapore và Thái Lan được tàu ghé thăm. Sau Việt Nam, tàu sẽ thẳng tiến Trung Quốc.

Dự kiến hãng tàu biển của OSC, trong quí I năm nay, sẽ có tới 19 chuyến tàu biển du lịch đến Đà Nẵng, chở theo gần 12.000 lượt khách, tăng khoảng 20,7% so với cùng kỳ năm 2009. Năm qua, 44 chuyến tàu biển với trên 30.000 khách cập cảng Tiên Sa, chủ yếu do các công ty du lịch Saigontourist, OSC, Tân Hồng, Xuyên Á khai thác.

Công ty du lịch Vitours và hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways cùng phối hợp xúc tiến thu hút khách sử dụng tuyến bay Đài Bắc - Đà Nẵng, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Đà Nẵng cũng như miền Trung đến với nhiều du khách Đài Loan trong năm 2010. Qua 3 chuyến bay khứ hồi từ khi khai trương đường bay đến nay (tháng 12-2009), lượng du khách Đài Loan chú ý đến tour mới này đã tăng. Trước mắt, lịch bay theo hướng Đài Bắc- Đà Nẵng đã được đặt đầy chỗ đến hết tháng 3-2010.

Tất cả các sự kiện trên báo hiệu sự mở đầu cho một năm du lịch Đà Nẵng sẽ đầy khởi sắc... !

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ du khách, Đà Nẵng đã và đang tập trung phát triển ngành du lịch dựa vào các sản phẩm du lịch biển như lặn biển ngắm san hô, đua thuyền buồm, lướt ván, mô-tô nước, dù bay, bãi tắm đêm... Hình thành các khu bán hàng lưu niệm, giải trí và các dịch vụ phục vụ khách khu vực ven biển. Xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa và sinh thái như nâng cấp các bảo tàng, phát triển múa rối nước, các lễ hội, xây dựng vườn thực vật, vườn thú, hình thành các tour trecking... Các loại hình du lịch đường sông, làng nghề, mua sắm, giải trí cũng sẽ được chú trọng đầu tư mạnh.

Một loại hình phục vụ để lại ấn tượng đẹp trong du khách, là họat động của đội xích lô du lịch. Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2003, hiện nay đội có trên 70 chiếc, hoạt động theo quy chế của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. Ngoài các tiêu chuẩn thông thường về sức khỏe, hộ khẩu, tuổi đời, các thành viên trong đội còn phải am hiểu luật lệ giao thông và biết tiếng Anh đủ để giao tiếp.

Đến Đà Nẵng, du khách có thể thuê xe tại các điểm đậu đón như: Khách sạn Phương Đông, Bambo Green, Bạch Đằng, Sông Hàn... với mức giá hợp đồng lữ hành hợp lý, 40.000 - 50.000 đồng/giờ. Đây cũng là phương tiện được du khách nước ngoài ưa chuộng khi tham gia các tour tham quan Đà Nẵng qua nhiều điểm như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn, tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành.

Theo thống kê của Trung tâm lữ hành, bình quân mỗi năm có trên dưới 25.000 lượt khách, trong đó 5.000 lượt khách quốc tế có nhu cầu sử dụng dịch vụ này. Tất cả du khách đều hài lòng về sự tiện lợi, an toàn cũng như cách giao tiếp, chào đón khách niềm nở với nụ cười thường trực trên môi của những người làm du lịch.

Bước vào năm mới Canh Dần, với sự nỗ lực của trên 80 đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế, 500 phương tiện cùng 7 hãng ta-xi đưa đón khách du lịch; hệ thống khách sạn, nhà hàng cùng những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm như Cuộc thi pháo hoa quốc tế, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc..., Đà Nẵng sẽ thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Điều này cho thấy, du lịch Đà Nẵng đang hứa hẹn một mùa bội thu khách quốc tế.

Theo TTXVN

;
.
.
.
.
.