.

Hàng nghìn du khách tham quan Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

.

(ĐNĐT) - Những ngày nghỉ lễ 2-9, du khách và người dân Đà Nẵng kéo nhau lên bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn và các khu mua sắm

Các điểm du lịch ở bán đảo Sơn Trà lại quá tải do mỗi ngày có trên 10.000 lượt người viếng chùa Linh Ứng, ngôi chùa có tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao nhất nước (67 mét).

Bán đảo Sơn Trà hút khách du lịch trong dịp lễ 2-9

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, dịp này có khoảng 4.000 lượt người đổ về bán đảo Sơn Trà để tham quan Trạm ra đa, sân bay trực thăng cũ và tổ chức cắm trại.

Ông Lê Quang Tươi, Trưởng Ban quản lý khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết dịp này Ngũ Hành Sơn đón trên 7.000 lượt du khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi khiến khách đến một số nơi suy giảm so với các dịp lễ khác. Ông Phan Xuân Tiếp, Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, cho biết do trời hay mưa vào buổi chiều, biển động kèm theo sóng lớn nên lượng khách tắm biển suy giảm đáng kể trong dịp lễ 2-9 này. Khu du lịch sinh thái Suối Hoa (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) hay suối Lương, Thủy Vân Sơn (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) suy giảm lượng khách so với các dịp lễ khác; lượng khách đến Bà Nà – Núi Chúa cũng không tăng đột biến.

le02.jpg

Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đón trên 7.000 du khách

Tham quan, mua sắm cũng là một cách vui chơi dịp lễ của người dân TP Đà Nẵng. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart TP Đà Nẵng, cho biết nhân dịp lễ 2-9, siêu thị đưa ra chương trình “Tự hào hàng Việt” giảm giá 1.500 mặt hàng Việt Nam chất lượng cao cùng với nhiều chương trình khuyến mãi để phục vụ người dân như rút thăm trúng thưởng, “mua sắm hoàn tiền”… Mỗi ngày siêu thị đón 6.000 lượt khách đến mua sắm cùng với khoảng 4.000 lượt người đến vui chơi giải trí tại các khu game, ẩm thực, buffet tại Trung tâm Thương mại VDA.

Tai nạn giao thông tăng

Trong khi đó, tình hình tai nạn giao thông tăng mạnh trong dịp lễ 2-9. Thống kê ban đầu từ Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng cho thấy mỗi ngày có không dưới 50 ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, đa số là các trường hợp chấn thương nặng.

Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng, cho biết từ 18 – 23 giờ trong ngày là “giờ cao điểm” đối với lực lượng và phương tiện trực cấp cứu. “Cao điểm nhất vào đêm 2-9, có lúc chúng tôi phải xử lý 8 ca cấp cứu tai nạn giao thông cùng lú”, bác sĩ Hồng nói.

Đặc biệt nghiêm trọng, vào lúc 23 giờ tối 3-9 tại đường Sơn Trà – Điện Ngọc đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Thoại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe taxi và xe gắn máy, làm chết 1 người, 1 người bị thương nặng.

Lưu Thủy

;
.
.
.
.
.