.

Khẩn trương thành lập cơ quan chống chèo kéo, bu bám khách du lịch cấp thành phố

(ĐNĐT) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc thành lập “Tổ chuyên trách trật tự du lịch quận, huyện” nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình xử lý các đối tượng có hành vi bu bám, chèo kéo khách du lịch.

Đồng thời, điều chuyển 13 biên chế sự nghiệp của “Đội Trật tự du lịch” (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng) về các “Tổ chuyên trách” này để triển khai thực hiện công tác có hiệu quả.

Theo đó, biên chế cụ thể được chia theo quận, huyện gồm: quận Hải Châu 3 người; các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, mỗi quận, huyện 2 người. Quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ mỗi quận 1 người.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ Đà Nẵng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc thành lập “Cơ quan thường trực chống chèo kéo, bu bám khách du lịch cấp thành phố” trình UBND thành phố.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở VHTT&DL thành phố Đà Nẵng, việc chuyển giao 13 biên chế trong “Đội trật tự du lịch” về các “Tổ chuyên trách của các quận, huyện” sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường năng lực thực thi pháp lý trong việc ngăn chặn và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các đối tượng có hành vi bu bám, chèo kéo… khách du lịch.

“Đội trật tự du lịch” thành lập và đi vào hoạt động ngày 9-2-2010, trước đó mang tên là “Đội chống chèo kéo khách du lịch”.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của Đội hẹp (chủ yếu ở địa bàn quận Hải Châu như: quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương, đường Bạch Đằng, Trần Phú, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; chợ Hàn…) và chưa phát huy hết năng lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đội trực thuộc Sở không có thẩm quyền xử phạt, thiếu chế tài, lực lượng mỏng lại thiếu phương tiện; các đối tượng tham gia chèo kéo tỏ ra coi thường nên tình trạng này chưa thể xử lý dứt điểm.

Ngày 27-6-2012, tại cuộc họp “Triển khai một số biện pháp chống bu bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố” do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chủ trì, các ý kiến đều thống nhất với kế hoạch: giao nhiệm vụ chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch về UBND các quận, huyện chủ trì triển khai thực hiện; Sở VHTT&DL là đơn vị phối hợp triển khai.

Sau cuộc họp này, ngày 3-8, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Anh đã có thông báo số 196/TB-VP kết luận chính thức, trong đó có nội dung yêu cầu Sở VHTT&DL Đà Nẵng bàn giao lại công tác chống chèo kéo khách du lịch về UBND quận, huyện và phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành các thủ tục giải thể “Đội trật tự du lịch” và chuyển giao các đội viên về tăng cường cho các quận, huyện.

Ngày 23-8, Sở VHTT&DL Đà Nẵng có văn bản số 2703/SVHTTDL-TCCB gửi Sở Nội vụ Đà Nẵng, báo cáo về việc “bàn giao công tác chống chèo kéo khách du lịch về cho các quận, huyện quản lý” để Sở Nội vụ căn cứ và có phương án chuyển giao các đội viên trong “Đội trật tự du lịch” về tăng cường cho các quận, huyện.

Đắc Mạnh

 

;
.
.
.
.
.