.

Indonesia có thể rút khỏi OPEC

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, nước ông có thể rút ra khỏi Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu (OPEC), vì sản lượng dầu bị giảm sút.

Trong một bài phát biểu được truyền hình, ông Yudhoyono nói rằng, sản lượng dầu của Indonesia đã sụt xuống mức chưa tới 1 triệu thùng mỗi ngày, mức chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Một chuyên gia năng lượng cũng đồng ý rằng do lượng dầu nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu, nên Indonesia có thể rút ra khỏi OPEC.

Trong tuần này, Chính phủ Indonesia cũng thông báo đang xem xét việc tăng giá nhiên liệu tới 30% để bảo vệ ngân sách Nhà nước nhằm chống lại giá dầu tăng vọt. Tuy nhiên, sau khi thông báo trên được đưa ra, nhiều người nghèo trong nước đã lên tiếng phản đối.

(VOA)

;
.
.
.
.
.