.

Tổng thống Mỹ cáo buộc "Nga vi phạm luật pháp quốc tế"

.

Trong cuộc điện đàm 90 phút ngày 1-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định với Tổng thống Vlamdimir Putin rằng Nga đã "vi phạm luật pháp quốc tế" khi triển khai quân đội tại Ukraine và cảnh báo rằng Mỹ và các nước đồng minh sẽ trả đũa.

Nhà Trắng cho biết ông Obama đã kêu gọi Tổng thống Putin rút quân về các căn cứ của Nga tại Crimea và cảnh báo rằng việc Moskva tiếp tục "vi phạm luật pháp quốc tế" sẽ dẫn tới "sự cô lập kinh tế và chính trị hơn nữa."

Tổng thống Putin nhấn mạnh đang có mối đe dọa hiện hữu đối với công dân Nga tại Ukraine. (Ảnh: AP)
Tổng thống Putin nhấn mạnh đang có mối đe dọa hiện hữu đối với công dân Nga tại Ukraine. (Ảnh: AP)

Thông cáo của Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin nhấn mạnh với ông Obama rằng có “một mối đe dọa hiện hữu đối với sinh mạng và sức khỏe của những công dân Nga” tại Ukraine.

Trong khi đó, Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn thông cáo từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Mỹ Barack Obama rằng Nga “có quyền bảo vệ quyền lợi cũng như người dân nói tiếng Nga,” trong bối cảnh Thượng viện Nga cho phép sử dụng quân đội trên đất Ukraine.

Ông Putin nói với Obama rằng “có mối đe dọa thật sự lớn đối với cuộc sống và sức khỏe của các công dân Nga ở Ukraine,” thông cáo cho biết.

Tổng thống Nga cũng cáo buộc chính quyền lâm thời ở Kiev ủng hộ “hành động tội phạm và cực hữu.”

Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại trong lúc nhiều bên đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng.

Lực lượng tự quản Crimea thân thiện với người dân ở đây (Nguồn: RIA)
Lực lượng tự quản Crimea thân thiện với người dân ở đây (Nguồn: RIA)

Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 2-3 cũng cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trong trường hợp gia tăng hành động bạo lực đối với dân số nói tiếng Nga tại các tỉnh miền Đông Ukraine và Crimea, Nga sẽ không thể đứng ngoài cuộc và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trong cuộc điện đàm ngày 2-3 với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ những đánh giá của mình về tình hình khủng hoảng tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự tồn tại mối đe dọa thực sự đối với cuộc sống của công dân Nga tại Cộng hòa Ukraine. Trong cuộc thảo luận diễn ra theo sáng kiến của phía Pháp, 2 tổng thống đã trao đổi quan điểm về cách thức giải quyết tình hình và đồng ý tiếp tục liên hệ với nhau.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 1-3, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cho rằng tình hình tại Ukraine cần quay về con đường chính trị trong khuôn khổ hiến pháp. 

Ông Chukin nói: “Cần giữ cái đầu lạnh, đơn giản là cần quay trở về con đường chính trị, trong khuôn khổ hiến pháp”./.

 

Vietnam+
 
 

;
.
.
.
.
.