Vụ tấn công bằng xe ở New York: Tổng thống Mỹ muốn tử hình nghi phạm

.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tử hình nghi phạm người Uzbekistan bị cáo buộc liên quan vụ tấn công bằng xe tải tại khu hạ Manhattan, thành phố New York hôm 31-10.

Các nhà chức trách điều tra chiếc xe tải tại hiện trường vụ tấn công. 	                                        Ảnh: AP
Các nhà chức trách điều tra chiếc xe tải tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP

Hãng Reuters cho biết, ngày 1-10 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump gọi Sayfullo Saipov, người nhập cư mang quốc tịch Uzbekistan, là “kẻ khủng bố” và kêu gọi tử hình người thanh niên 29 tuổi này.

Theo cáo buộc, Saipov đã lao xe tải vào một chiếc xe buýt trường học, rút ra 2 khẩu súng giả rồi hét lớn “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) trước khi bị cảnh sát bắn bị thương và bị bắt. Vụ việc xảy ra ngày 31-10 (giờ địa phương) ở khu hạ Manhattan, một trong những khu vực sầm uất nhất của thành phố New York, làm 8 người chết; trong đó có 5 du khách Argentina, 1 công dân Bỉ, 1 công dân New York và 1 người sống ở New Jersey (Mỹ).

Saipov nói với một quan chức cảnh sát rằng, anh ta được một video của Abu Bakr Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) truyền cảm hứng và bắt đầu theo đuổi kế hoạch tấn công từ cách đây 1 năm. Saipov cũng thừa nhận tiến hành tấn công dưới danh nghĩa IS và không yêu cầu được bào chữa. Saipov chọn lễ Halloween để tấn công vì tin rằng có nhiều người đổ ra đường.

Trên Twitter, Tổng thống Trump viết: “Kẻ khủng bố New York cảm thấy thoải mái khi đề nghị treo cờ ISIS (tức IS) ở phòng điều trị tại bệnh viện. Hắn đã giết chết 8 người, làm 12 người khác bị thương nặng. Nên tử hình hắn”. Theo hồ sơ điều tra của giới chức Mỹ, Saipov đến cường quốc này năm 2010 và sống ở Paterson, New Jersey, cách khu hạ Manhattan 40km về phía tây bắc. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, Saipov có thị thực cư trú vĩnh viễn hợp pháp tại Mỹ và bị cực đoan hóa sau khi chuyển đến đất nước này. Saipov đối mặt với 2 tội danh gồm hỗ trợ vật chất, tài sản cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và gây bạo lực, phá hoại bằng ô-tô bất chấp tính mạng con người. Riêng tội danh thứ nhất đủ để Saipov nhận án tù tối đa.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông có tên Mukhammadzoir Kadirov (32 tuổi), bị cáo buộc liên quan vụ việc nói trên. Vụ tấn công bằng xe lần này xảy ra tương tự vụ ở Tây Ban Nha hồi tháng 8 vừa qua, các vụ ở Nice (Pháp) và Berlin (Đức) hồi năm ngoái.

Sayfullo Saipov đối mặt với 2 tội danh có thể dẫn đến án tử hình. 		               Ảnh: Getty Images
Sayfullo Saipov đối mặt với 2 tội danh có thể dẫn đến án tử hình. Ảnh: Getty Images

Điều đáng nói, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thành phố New York kể từ sự kiện 11-9-2001. Tại cuộc họp nội các ngày 1-11 ở Washington, Tổng thống Trump kêu gọi thắt chặt các biện pháp rà soát người nhập cư. Ông đề nghị Quốc hội chấm dứt ngay chương trình “xổ số visa đa dạng” (cấp thẻ xanh thông qua quay xổ số dành cho những người đến từ các quốc gia có tỷ lệ lịch sử nhập cư vào Mỹ thấp), cũng nhờ đó nghi phạm Saipov được nhập cư vào Mỹ. Đồng thời, ông Trump tuyên bố sẽ tống Saipov vào nhà tù quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba), nơi giam giữ các nghi phạm vụ 11-9-2001.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump, cho rằng ông chủ Nhà Trắng đang “chính trị hóa và chia rẽ nước Mỹ”. Ông Schumer nói: “Chính trị hóa và chia rẽ nước Mỹ là điều ông ấy thường làm trong những thảm kịch quốc gia”. Hằng năm Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 55.000 thị thực định cư cho người nhập cư nước ngoài tham gia chương trình “xổ số visa đa dạng”, vốn được thiết lập theo đạo luật nhập cư năm 1990 của Quốc hội Mỹ.
Trong lúc đó, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev nhấn mạnh, chính phủ của ông sẽ làm tất cả mọi việc để có thể hỗ trợ điều tra vụ tấn công “cực kỳ tàn bạo” này.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.