Ngày 29-1, Quốc hội Anh bỏ phiếu về kế hoạch B Brexit

Chủ tịch Hạ viện Anh Andrea Leadsom ngày 17-1 cho biết, Quốc hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu về kế hoạch B của Thủ tướng Theresa May vào ngày 29-1 liên quan việc nước này rời Liên minh châu Âu (EU).

Cũng trong ngày 17-1, sau khi chính phủ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, Thủ tướng May khởi động các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các đảng phái chính trị nhằm kêu gọi ủng hộ kế hoạch B về Brexit dự kiến được trình vào ngày 21-1. Nhà lãnh đạo này bày tỏ tin tưởng rằng, Quốc hội có nhiệm vụ tìm một giải pháp để hiện thực hóa kết quả cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 về Brexit.

Tuy nhiên, Chủ tịch Công đảng Jeremy Corbyn từ chối tham gia cuộc gặp nói trên. Thủ tướng May bày tỏ sự thất vọng về sự vắng mặt của ông Corbyn nhưng khẳng định vẫn mở rộng cánh cửa đối thoại với đảng đối lập. Trước đó, ông Corbyn tuyên bố Thủ tướng Anh cần loại trừ kịch bản Brexit không thỏa thuận trước khi diễn ra bất kỳ “cuộc thảo luận tích cực” nào. Còn đảng Quốc gia Scotland (SNP) tuyên bố sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu Thủ tướng chấp nhận 3 điều kiện: xem xét hoãn Brexit, bác bỏ kịch bản rời EU trong tình trạng “tay trắng” và chọn giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý lần hai.

Theo hãng tin Bloomberg, trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, bà May nhận được 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống. Vượt qua “cửa ải” này, nhà lãnh đạo Anh giành quyền tiếp tục điều hành đất nước và chặn được nguy cơ một cuộc tổng tuyển cử mới.

Theo giới phân tích, kế hoạch B thay thế thỏa thuận Brexit vừa bị Hạ viện bác bỏ chắc chắn sẽ vấp phải sự khó chịu từ Brussels, khi các lãnh đạo EU đã nhiều lần tuyên bố thỏa thuận mà EU và Anh đạt được vào cuối năm ngoái là “thỏa thuận duy nhất và tốt nhất có thể”.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.