Tổng thống Hàn Quốc thay hàng loạt quan chức cấp cao

.

Ngày 8-1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thay Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống và 2 trợ lý cấp cao khác sau vụ bê bối do thám làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cử tri đối với ông.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Noh Myong-min (62 tuổi), Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, thay thế ông Im Jong-seok.

Ông Noh Myong-min là nhà lập pháp kỳ cựu thuộc đảng Dân chủ cầm quyền, từng giữ vai trò đồng Chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Moon vào năm 2017. Ông Noh làm Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh từ tháng 10- 2017.

Ngoài ra, Tổng thống Moon chọn cựu nghị sĩ Quốc hội Kang Ki-jeong (55 tuổi) làm Cố vấn các vấn đề chính trị, và cựu cây viết xã luận đài truyền hình MBC Yun Do-han (58 tuổi) làm Cố vấn phụ trách truyền thông quốc gia.

Theo Reuters, việc cải tổ này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Moon sắp bước vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ 5 năm và tỷ lệ ủng hộ ông đang sụt giảm mạnh. Chính phủ của Tổng thống Moon đang vướng vào một số bê bối, trong đó có việc một cựu thanh tra thừa nhận Văn phòng Tổng thống đã do thám trái phép công dân, chính trị gia và cựu quan chức chính phủ. Cựu thanh tra này còn khẳng định, những thông tin trái phép mà ông từng thu thập theo lệnh của thượng cấp cũ có thể được chuyển tới Chánh Văn phòng của Tổng thống, ông Im Jong-seok. Song, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận toàn bộ cáo buộc trên.

Cuộc khảo sát hằng tuần của Realmeter cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in lao dốc trong 4 tuần liên tiếp tới mức thấp kỷ lục 45,9%. Hiện con số này đạt 46,4%.

THƯ LÊ
 

 

;
;
.
.
.
.
.