"Lá phổi xanh của hành tinh" đang cháy

.

Ngày 25-8 (sáng 26-8, giờ Việt Nam), Brazil triển khai hai máy bay Hercules C-130 chở hàng chục nghìn lít nước trút xuống một số khu vực rừng Amazon thuộc thành phố Porto Velho (bang Rondonia) đang bốc cháy dữ dội.

Một khu rừng bị thiêu rụi ở bang Para, Brazil ngày 25-8. Ảnh: AFP
Một khu rừng bị thiêu rụi ở bang Para, Brazil ngày 25-8. Ảnh: AFP

Hãng AFP cho biết, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã ký sắc lệnh huy động quân đội đối phó các đám cháy, đồng thời cam kết bảo vệ rừng Amazon. Theo đó, 44.000 binh sĩ Brazil được triển khai tới 7 bang, trong đó có Rondonia, để hỗ trợ địa phương dập tắt các đám cháy. Chính phủ của ông Bolsonaro bị chỉ trích phản ứng chậm trước thảm họa. Tuần trước, Tổng thống Bolsonaro đổ lỗi cho các tổ chức phi chính phủ gây ra các vụ cháy nhưng sau đó ông nói rằng, các nông dân có thể gây ra thảm họa này.

Từ ngày 22 đến 24-8, khoảng 2.000 đám cháy mới xảy ra ở rừng Amazon thuộc địa phận Brazil. Theo các chuyên gia, việc người dân địa phương phá rừng để làm nương rẫy hoặc chăn thả gia súc trong những tháng mùa khô khiến tình trạng cháy rừng trở nên nghiêm trọng hơn. Rừng Amazon có diện tích khoảng 7 triệu km2, trong đó 60% diện tích thuộc lãnh thổ Brazil. Diện tích còn lại trải dài qua 8 nước và vùng lãnh thổ khác gồm: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guiana thuộc Pháp, Guyana, Peru, Suriname và Venezuela.

Thảm họa cháy rừng Amazon - “lá phổi xanh của hành tinh” - đang tạo ra làn sóng phẫn nộ toàn cầu, làm dấy lên các cuộc biểu tình ở Brazil và cả ở châu Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ở thành phố Biarritz (Pháp) từ ngày 24 đến 26-8, các nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng trợ giúp Brazil khắc phục cháy rừng. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh: “Lá phổi của cả trái đất bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra những giải pháp chung”.

Ngày 26-8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết nước này sẽ chi 10 triệu bảng Anh (khoảng 12,3 triệu USD) để khôi phục rừng Amazon đang bị tàn phá do cháy rừng.

THIÊN BÌNH
 

;
;
.
.
.
.
.