Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ "chính sách thù địch"

.

Ngày 19-11, Triều Tiên tuyên bố không xem việc Mỹ hoãn tập trận quân sự chung với Hàn Quốc là sự nhượng bộ nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Quan chức cấp cao của Triều Tiên Kim Yong Chol nói rằng, Mỹ phải ngừng hẳn tập trận và từ bỏ “chính sách thù địch” chống lại Bình Nhưỡng nếu muốn nối lại đàm phán hạt nhân.

Theo hãng tin AFP, phát biểu của ông Kim Yong Chol là phản hồi trực tiếp của Triều Tiên về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo hôm 17-11 về việc hoãn cuộc tập trận Vigilant Ace nhằm thể hiện “hành động thiện chính” đối với Bình Nhưỡng. “Chúng tôi yêu cầu Mỹ rút khỏi các hoạt động diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc, hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động diễn tập này”, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Yong Chol nói. Nguyên đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Yong Chol còn cáo buộc Mỹ “câu giờ” khi sắp hết thời hạn cuối để Washington phải đưa những đề xuất mới có thể chấp nhận được.  

Trong khi đó, hãng KCNA dẫn lời ông Kim Myong-gil, Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa với Mỹ cho biết, Bình Nhưỡng đã nhận được một đề xuất của Washington thông qua Thụy Điển về việc tổ chức đàm phán vào tháng 12 tới. Song, Bình Nhưỡng từ chối để Thụy Điển làm trung gian đối thoại.
Hồi tháng 10, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và ông Kim Myong-gil gặp gỡ tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Song, cuộc đàm phán cấp chuyên viên này nhanh chóng đổ vỡ.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.