Mỹ có thể tiếp tục đóng cửa phái bộ ngoại giao Trung Quốc

.

Ngày 22-7 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước ông có thể đóng cửa thêm nhiều phái bộ ngoại giao khác của Trung Quốc tại Mỹ bất kỳ lúc nào. Hãng AP cho hay, tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, đánh dấu bước leo thang căng thẳng đáng kể giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Mỹ. Ảnh: AP
Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Mỹ. Ảnh: AP

Theo AP, Mỹ thông báo Trung Quốc có 72 giờ (kể từ ngày 22-7) để đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston. Lý do được Washington đưa ra là “nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và các thông tin cá nhân của người dân Mỹ”. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc “tiến hành các hoạt động gián điệp và chiến dịch gây ảnh hưởng phi pháp trên khắp nước Mỹ, chống lại các quan chức và công dân Mỹ”. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á David Stillwell khẳng định, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là “một trung tâm tình báo”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chỉ trích quyết định nói trên của Washington, xem đây động thái có thể gây tổn hại quan hệ song phương. Bắc Kinh kêu gọi Washington lập tức rút lại quyết định này. Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc đang xem xét việc đáp trả bằng cách đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) và Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên).

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.