Pháp cải tổ nội các

.

Tân Thủ tướng Pháp Jean Castex tiến hành cải tổ nội các vào ngày 6-7 (giờ địa phương) nhằm giúp nền kinh tế vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai, đồng thời tạo động lực cho việc xây dựng “lộ trình mới” cho hai năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo đó, nội các bao gồm khoảng 20 bộ trưởng, chưa tính các Quốc vụ khanh chuyên trách.

Ông Jean Castex là nhân vật ít tên tuổi trên chính trường Pháp. Ảnh: AFP
Ông Jean Castex là nhân vật ít tên tuổi trên chính trường Pháp. Ảnh: AFP

Ông Jean Castex (55 tuổi), cựu cố vấn dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, trở thành Thủ tướng sau khi người tiền nhiệm Edouard Philippe cùng toàn bộ nội các nộp đơn từ chức ngày 3-7. Theo hãng AFP, ông Castex có bề dày kinh nghiệm làm việc trong chính phủ và am hiểu tình hình đất nước hiện nay.

Hãng AFP dẫn lời các nhà quan sát nhận định, ông Castex là sự lựa chọn hợp lý của Tổng thống Macron nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống vào năm 2022. Quyết định bổ nhiệm một nhân vật ít tên tuổi trên chính trường làm thủ tướng sẽ giúp ông Macron gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc thực thi hàng loạt cải cách đang dang dở, đồng thời gia tăng tín nhiệm từ cử tri trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Trên Twitter, Tổng thống Macron nhấn mạnh phải xây dựng “lộ trình mới” trong điều hành đất nước. Theo đó, nội các mới sẽ tập trung khôi phục nền kinh tế; tiếp tục bảo vệ xã hội và môi trường; giải quyết nhanh chóng vấn đề cải cách hệ thống hưu trí vốn là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng biểu tình trên cả nước từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay; đồng thời bảo vệ chủ quyền châu Âu...

Đại dịch Covid-19 khiến nước Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Nợ công tăng thêm hơn 3% và hiện ở mức 101,2% GDP. Thâm hụt ngân sách gần 120 tỷ euro. Hàng loạt tập đoàn và doanh nghiệp lớn sa thải nhân công, nộp đơn bảo hộ phá sản. Nước Pháp dự kiến sẽ tăng trưởng âm đến gần -10% trong năm nay.

THƯ LÊ
 

;
;
.
.
.
.
.