Số người chết do Covid-19 vượt mốc 1 triệu

.

Theo thống kê của Reuters (Anh) và Đại học Johns Hopkins (Mỹ), ngày 29-9, số người chết do Covid-19 đã vượt mốc 1 triệu. Reuters gọi đây là “con số thống kê nghiệt ngã” trong một đại dịch đang tàn phá nền kinh tế toàn cầu, gây quá tải hệ thống y tế nhiều nước và thay đổi cuộc sống của con người.

Hãng Reuters cho rằng, số người tử vong do Covid-19 gấp đôi số người chết hằng năm do sốt rét. “Thế giới tiến đến một cột mốc đau thương”, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói. Chỉ trong vòng 3 tháng, số người chết do Covid-19 tăng từ 500.000 người lên 1 triệu người. Hiện có tổng cộng hơn 33 triệu người mắc Covid-19 và dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở nhiều quốc gia.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm (hơn 7,1 triệu) và số ca tử vong (hơn 205.000). Ngày 28-9, Mỹ ghi nhận thêm hơn 33.000 ca nhiễm và 316 ca tử vong. Điều đáng nói là Mỹ, Brazil và Ấn Độ (có số trường hợp tử vong chiếm gần 45% số ca tử vong toàn cầu) đã dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, tại Đức, báo The Telegraph cho hay, Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ lo lắng Berlin không thể kiểm soát Covid-19 và có thể chứng kiến 19.200 ca nhiễm mới trong một ngày vào dịp trước Giáng sinh. Ngày 27-9 vừa qua, Đức có hơn 2.500 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong vòng 24 giờ kể từ tháng 4 đến nay. Song, con số này vẫn ít hơn so với Anh và Pháp. Hôm 27-9, Anh ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm mới và Pháp là 14.400 ca.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.