Năm 2021, Trung Quốc trừng phạt 627.000 quan chức

.

Trung Quốc đã trừng phạt 627.000 quan chức vì “vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng” trong năm 2021. Đây là năm có số quan chức bị trừng phạt nhiều nhất kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm quyền vào năm 2012 và phát động chiến dịch chống tham nhũng.

Thông tin nói trên được Nikkei dẫn nguồn từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc công bố cuối tuần qua. Phần lớn quan chức bị trừng phạt trong năm 2021 ở cấp thấp, chẳng hạn có 414.000 quan chức tại các làng nông thôn hoặc quan chức đảng trong các công ty. Trong khi đó, có 36 lãnh đạo cấp tỉnh và quan chức nội các bị kỷ luật.

Mặc dù những con số tăng nhẹ so với năm 2020 nhưng đã giảm nhiều so với những năm đầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch Trung Quốc và phát động chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”. Đáng chú ý, các trường hợp bị kỷ luật trong năm 2021 có liên quan đại dịch Covid-19. Chẳng hạn, 15 quan chức ở Nam Kinh bị trừng phạt sau khi dịch bệnh bùng phát tại một sân bay. Tại Quảng Châu, 20 người bị cảnh cáo và nhận các hình phạt khác do không khống chế được virus.

Cũng theo Nikkei, tại Thập Yển thuộc tỉnh Hồ Bắc, 34 quan chức bị cách chức sau khi xảy ra vụ nổ khí gas làm 26 người chết và 138 người khác bị thương vào tháng 6-2021. Các quan chức ở Nội Mông cũng bị trừng phạt sau khi ngân hàng Baoshang phá sản.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.