Tàu của Triều Tiên bất ngờ đến Trung Quốc

.

Ngày 16-1, một đoàn tàu của CHDCND Triều Tiên từ thành phố Sinuiju băng qua cầu đường sắt trên sông Áp Lục tiến vào thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Hãng tin Yonhap cho biết, chưa có thông tin về việc đoàn tàu có chở bất kỳ hàng hóa nào vào Trung Quốc hay không, nhưng có khả năng sẽ trở lại Triều Tiên vào ngày 17-1 với một lượng “vật liệu khẩn cấp”. Đây là chuyến tàu đầu tiên rời Triều Tiên kể từ khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa vào đầu năm 2020 để ngăn Covid-19 lây lan, mở ra triển vọng hai nước sớm khôi phục giao thương đường bộ sau hơn một năm ngừng mọi hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh.

Triều Tiên đóng cửa biên giới, tất cả chương trình du lịch cho khách nước ngoài và hoạt động của tàu chở khách xuyên biên giới đều tạm ngừng kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo Reuters, tuy Triều Tiên chưa chính thức ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, nhưng việc đóng cửa biên giới cùng các biện pháp phòng, chống dịch khác đã tác động lớn đến kinh tế của nước này. 

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.