Nhật Bản ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong tuần cao nhất thế giới

.

Nhật Bản đang vật lộn với làn sóng dịch Covid-19 thứ 7, do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao gây ra. Chính phủ nước này khuyến cáo người dân phải “cảnh giác tối đa” với tình hình dịch bệnh phức tạp.

Theo tờ The Japan Times, số ca mắc mới ngày 28-7 ở Tokyo đạt mức kỷ lục 40.406, lần đầu tiên vượt qua 40.000 ca/ngày. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua ở thành phố này là 31.318 ca, cao hơn rất nhiều so với 18.823 ca một tuần trước đó. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27-7 cho biết, số ca mắc mới ở Nhật Bản tăng 73% so với tuần trước lên khoảng 969.000 ca, mức cao nhất thế giới, theo sau là Mỹ với 860.000 ca và Đức với 570.000 ca. Ngày 27-7, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức cao kỷ lục mới với 209.694 ca và 129 trường hợp tử vong. Bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, chính phủ Nhật Bản không yêu cầu người dân hạn chế di chuyển vì Thủ tướng Kishida Fumio muốn tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa các hoạt động kinh tế xã hội và các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tình hình dịch bệnh cũng gia tăng trở lại ở một số nước khác. Theo WHO, có hơn 6,6 triệu ca mắc mới toàn cầu trong tuần qua, tăng khoảng 300.000 ca so với tuần trước đó; và hơn 12.600 ca tử vong, trong đó Mỹ có số ca tử vong cao nhất với 2.600 ca, sau đó là Brazil với 1.400 ca. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, dịch Covid-19 “còn lâu mới kết thúc”. Ông Tedros nhấn mạnh, với số ca tử vong và nhập viện tăng vọt trong những tuần gần đây, tiêm vắc-xin cho nhân viên y tế và người cao tuổi là biện pháp phòng ngừa rất quan trọng.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.