Thụy Điển: Thủ tướng từ chức, lạm phát cao nhất 30 năm

.

Ngày 14-9, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội cuối tuần qua.

Theo Bloomberg, phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Andersson - lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội cầm quyền, thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.  Theo kết quả kiểm phiếu, đảng Dân chủ xã hội thất bại trước khối cánh hữu do lãnh đạo đảng Ôn hòa, ông Ulf Kristersson, dẫn dắt. Cụ thể, phe cánh hữu đối lập giành được 176 trong tổng số 349 ghế Quốc hội, trong khi phe cánh tả được 173 ghế.

Cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt trên chính trường Thụy Điển khi mở đường cho chính phủ đầu tiên do cánh hữu lãnh đạo nước Bắc Âu này. Giới quan sát nhận định, ông Kristersson dự kiến lãnh đạo chính phủ với sự hậu thuẫn mong manh tại Quốc hội bởi tỷ lệ chênh lệch giữa hai phe quá nhỏ. Liên minh cánh hữu hiện tại tập trung vào những vấn đề như tội phạm, tình trạng chia rẽ trong nước và vấn đề giúp người di cư hòa nhập.

Tuyên bố từ chức của Thủ tướng Andersson được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn. Số liệu thống kê chính thức được Cơ quan Thống kê Thụy Điển công bố ngày 14-9 cho thấy, tỷ lệ lạm phát trong tháng 8-2022 tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ. Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng với lãi suất cố định (CPIF) chu kỳ 12 tháng đã lên mức 9% trong tháng 8, tăng so với 8% trong tháng 7-2022. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbanken) dự kiến tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế và đưa lạm phát về mức 2%.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.