Nợ công của Mỹ cao kỷ lục, vượt mức 31.000 tỷ USD

.

Nợ công của Mỹ đã vượt 31.000 tỷ USD trong bối cảnh lạm phát cao lịch sử, lãi suất tăng mạnh và tình hình bất ổn kinh tế ngày càng nghiêm trọng.

CNN dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tính đến ngày 3-10, chính phủ Mỹ nợ hơn 31.123 tỷ USD, gần tiến tới mức trần nợ công 31.400 tỷ USD mà Quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ. Đây là thông tin đáng lo ngại đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới khi đang đương đầu với lạm phát phi mã, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất và đồng USD tăng giá.

Mức vay của Mỹ đã tăng vọt trong thập kỷ qua. Khoản nợ công tồn đọng ở mức 10.600 tỷ USD năm 2009, tăng lên 19.900 tỷ USD năm 2017 và 27.800 tỷ USD năm 2021. Từ khi Covid-19 bùng phát, mỗi quý, nợ công của Mỹ tăng thêm gần 1.000 tỷ USD. Dư nợ của Mỹ tăng gần 8.000 tỷ USD kể từ đầu năm 2020 và tăng thêm 1.000 tỷ USD chỉ trong 8 tháng. Việc vay nợ diễn ra vào thời điểm lãi suất còn thấp. Giờ đây, trong thời kỳ lạm phát cao và một loạt đợt tăng lãi suất, chi phí vay đã cao hơn trước nhiều.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ từng cảnh báo, nếu không giải quyết, nợ công sẽ sớm tăng vọt lên những mốc kỷ lục mới, từ đó đẩy nền kinh tế Mỹ vào tình trạng nguy hiểm. Ủy ban Vì một ngân sách liên bang có trách nhiệm của Mỹ (CRFB) ước tính, các chính sách của Tổng thống Joe Biden có thể làm thâm hụt thêm 4.800 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2031.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.