Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

.

Ngày 23-10, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư, đánh dấu nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ năm 2012.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng 6 thành viên trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt tại buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 23-10.  Ảnh: Reuters
Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng 6 thành viên trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt tại buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 23-10. Ảnh: Reuters

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới

Ban Chấp hành Trung ương khóa XX của Trung Quốc bầu Bộ Chính trị gồm 24 ủy viên và Ban Thường vụ Bộ Chính trị với 7 ủy viên.

Trong Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa mới có ba thành viên khóa cũ tái cử gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh; Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XIX Triệu Lạc Tế. Bốn gương mặt mới tham gia Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm các ông: Lý Cường (Bí thư Thành ủy Thượng Hải), Thái Kỳ (Bí thư Thành ủy Bắc Kinh), Đinh Tiết Tường (Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng) và Lý Hi (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông). Ban Bí thư gồm 7 người: Thái Kỳ, Trần Văn Thanh, Thạch Thái Phong, Lưu Kim Quốc, Lý Cán Kiệt, Vương Tiểu Hồng, Lý Thư Lỗi. Hội nghị cũng bầu ông Lý Hi làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương; bầu Quân ủy Trung ương do ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch cùng 2 Phó Chủ tịch là Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông.

Tân Hoa xã dẫn lời Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại cuộc họp báo quốc tế ở Bắc Kinh sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn toàn Đảng vì sự tin tưởng mà các đồng chí đã đặt ở chúng tôi”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong thi hành nhiệm vụ để chứng tỏ xứng đáng với sự tin cậy to lớn của Đảng và nhân dân Trung Quốc giao phó. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải luôn hành động vì nhân dân và dựa vào nhân dân trong chặng đường phía trước, đồng thời sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết thông qua quá trình tự cải cách và tiếp tục là trụ cột vững chắc cho người dân trong mọi lúc trên chặng đường phía trước.

Cam kết chính sách mở cửa sâu rộng hơn

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ mở cửa sâu rộng hơn với thế giới. “Chúng tôi sẽ kiên định trong việc cải cách sâu rộng và mở cửa toàn diện, cũng như theo đuổi sự phát triển chất lượng cao. Trung Quốc không thể phát triển nếu tách biệt với thế giới và sự phát triển của thế giới cũng cần Trung Quốc”, ông Tập Cận Bình nói. Trung Quốc gây ấn tượng mạnh mẽ khi tạo ra “phép màu kép”: tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định xã hội lâu dài. Nền kinh tế nước này có khả năng phục hồi và tiềm năng rất lớn với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục ở quỹ đạo tích cực trong dài hạn.

Trước đó, tại phiên bế mạc Đại hội XX sáng 22-10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhận định, đại hội đã hiện thực hóa các mục tiêu thống nhất tư duy, củng cố lòng tin, vẽ ra hướng đi và nâng cao tinh thần đoàn kết và cống hiến. “Chúng ta hoàn toàn tự tin và có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu mới và thậm chí vĩ đại hơn trên hành trình của kỷ nguyên mới - những điều kỳ diệu sẽ khiến thế giới phải kinh ngạc”, ông Tập Cận Bình nói. Đáng chú ý, đại hội nhấn mạnh việc xác lập vị trí cốt lõi của ông Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trong Đảng nói chung; khẳng định vai trò chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc trong kỷ nguyên mới để thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển đất nước.

Theo Tân Hoa xã, Đại hội XX không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của Trung Quốc mà còn có ý nghĩa đối với kinh tế thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu tin tưởng, nỗ lực hiện đại hóa và tăng trưởng dựa trên đổi mới của Trung Quốc sẽ tạo thêm sự chắc chắn cho nền kinh tế toàn cầu. Trong thập niên qua, GDP của Trung Quốc đã chiếm 18,5% nền kinh tế thế giới.

Theo SCMP, việc cải tổ bộ máy lãnh đạo đất nước dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2023 tại các kỳ họp quốc hội thường niên, sau khi các thay đổi trong các chức vụ chủ chốt của chính phủ được thông qua.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.