.

Đồng hành với học sinh đặc biệt

.
Bằng hình thức tổ chức các buổi giao lưu, trò chuyện, các diễn đàn, các buổi tham quan, dã ngoại… nhằm nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, kịp thời động viên, giúp đỡ để các em không phải bỏ học giữa chừng, Chương trình “Người bạn đồng hành” ở quận Ngũ Hành Sơn đã thực sự có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng.
 
Mô tả ảnh.
Tổ chức giao lưu với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận.
Chương trình “Người bạn đồng hành” được quận Ngũ Hành Sơn triển khai một năm qua đã và đang có những chuyển biến tích cực. Chương trình hướng đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như học yếu, ham chơi, vi phạm nội quy nhà trường và có hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Nhìn em Hồ Thăng Long, học sinh lớp 9/6 Trường THCS Huỳnh Bá Chánh (quận Ngũ Hành Sơn) đang chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng giơ tay phát biểu, ít ai nghĩ rằng trước đây một năm, cậu bé này nằm trong danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cô Hiền, giáo viên chủ nhiệm của Long cho biết: Năm học này em đã tiến bộ rất nhiều, từ đầu năm đến giờ em không nghỉ học buổi nào, thường xuyên xây dựng bài trong lớp và tham gia các phong trào lớp rất tích cực. Hay như em La Thành Nghĩa, học sinh lớp 9/5 Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, do ảnh hưởng từ chất độc da cam nên em bị cụt hai chân từ nhỏ, việc đi lại rất khó khăn. Được đi lại bình thường như bao người  với  Nghĩa  là cả một khát vọng. Vì tật nguyền, gia đình lại không có điều kiện để đưa em đến lớp thường xuyên, nên Nghĩa cũng thường bỏ học...
 
Nhằm khích lệ tinh thần, giúp Nghĩa học tập, các thành viên trong chương trình “Người bạn đồng hành” đã tổ chức vận động giúp đỡ, động viên, khích lệ tinh thần em như vận động các bạn học trong lớp thay phiên nhau đưa Nghĩa đến trường, tổ chức các buổi sinh hoạt vui chơi để em cũng có thể tham gia, tặng quà khi em có những thành tích tốt trong học tập... Giờ đây ngoài việc học, Nghĩa có thể tự chăm sóc cho bản thân mình và giúp mẹ các việc đơn giản trong gia đình. Nghĩa cho biết: Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của thầy cô, cha mẹ, bạn bè đã giúp đỡ qua chương trình “Người bạn đồng hành” với em trong thời gian qua.

Cùng với Chương trình Tiếp sức đến trường, chương trình “Người bạn đồng hành” do quận Ngũ Hành Sơn tổ chức năm qua để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở các trường THCS trên địa bàn quận, thông qua các hoạt động như giao lưu, trò chuyện với các em, nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và chia sẻ, giúp đỡ các em vơi được phần nào những thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất. Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Hòa Hải được chọn thí điểm triển khai chương trình này. Trước khi triển khai chương trình vào cuối năm học 2008-2009, trường có 50 học sinh thuộc diện lưu ban hẳn, lưu ban sau thi lại, bỏ thi..., nguy cơ bỏ học cao. Đây là nỗi lo không chỉ của cha mẹ, thầy cô mà của toàn xã hội.  Vì vậy, ngoài hình thức tổ chức các buổi giao lưu, trò chuyện, các diễn đàn, các buổi tham quan, dã ngoại... tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của các em để có sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, tạo cho các em một sân chơi, giúp các em được hòa đồng cùng bạn bè, thầy cô..., chương trình còn lồng ghép tổ chức các hoạt động phong phú khác để các em được cùng nhau khám phá những điều thú vị của cuộc sống xung quanh… từ đó trở lại môi trường học tập.

Thầy Lê Chung Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh cho biết: Từ khi nhà trường triển khai chương trình, trong năm học 2009-2010, trong số 50 em có hoàn cảnh đặc biệt, đã có nhiều em thực sự có những chuyển biến, tiến bộ trong học tập và rèn luyện; phần lớn trong số đó đã có nhận thức tốt về môi trường học tập, đồng thời tham gia các hoạt động ngoại khóa…

Chương trình “Người bạn đồng hành” ra đời với nhiều ý nghĩa thiết thực, thực sự là người bạn đồng hành với các em, giúp các em học sinh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia tình yêu của mọi người. Năm học 2010-2011, quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình này tại các trường THCS trên địa bàn.

Bài và ảnh: Kim Oanh
;
.
.
.
.
.