.
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

Nâng cao chất lượng dạy học

.

Những năm qua, thầy và trò Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên gặt hái nhiều thành tích trong dạy và học.

Giờ học của học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt.
Giờ học của học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Không chỉ có tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên hằng năm, nhà trường còn là đơn vị đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông mức độ 3 đầu tiên ở địa bàn quận Hải Châu.

Nỗ lực vượt khó

Thầy Đỗ Văn Tây, Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại, lúc mới về nhận công tác ở Trường THCS Lý Thường Kiệt, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, phòng học bộ môn dành cho học sinh không có. Nhiều tháng trời, thầy Tây và các thầy cô trong ban giám hiệu kiến nghị lên các cấp đề nghị đầu tư cơ sở vật chất cho trường. Đến năm 2009, dãy phòng học bộ môn của nhà trường được đầu tư, xây dựng khang trang khiến thầy và trò đều vui mừng.

Cùng với việc tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết dạy học, Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Thường Kiệt cũng chủ động khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên học thêm để nâng cao trình độ chuyên môn. Theo thầy Đỗ Văn Tây, năm 2010, trường có 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn (tốt nghiệp cao đẳng). Song, nhận thấy với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới, các thầy cô phải tiếp tục học tập để truyền đạt kiến thức hiệu quả hơn.

Ngoài những suất đào tạo theo chỉ tiêu của ngành GD&ĐT, Ban Giám hiệu vận động cán bộ, giáo viên tự học nâng cao trình độ. Cùng với việc xếp lịch, bố trí giờ dạy theo thời gian hợp lý, với những cán bộ, giáo viên nào khó khăn về học phí, nhà trường tạo điều kiện cho mượn tiền, tạm ứng… Nhờ cách làm đó, đến nay, Trường THCS Lý Thường Kiệt có đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ, chuyên môn vững vàng. Toàn trường có 72% cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn, trong đó có 7 thạc sĩ. Hiện nay, có nhiều cán bộ, giáo viên đang theo học các khóa đào tạo cao học.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, cứ 5 năm, trường ban hành kế hoạch xây dựng, phát triển nhà trường, rồi phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm rõ chủ trương để mọi người chung tay góp sức xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đầu tiên

Cũng chính nhờ tập thể lãnh đạo nhà trường hoạch định chiến lược phát triển qua từng giai đoạn, năm học 2011-2012, Trường THCS Lý Thường Kiệt được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 3, dựa trên các tiêu chí về: tổ chức nhà trường; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất; hoạt động xã hội; hiệu quả giáo dục. Trường THCS Lý Thường Kiệt cũng là ngôi trường đầu tiên trên địa bàn quận Hải Châu được công nhận danh hiệu này.

Những năm gần đây, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Hằng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi luôn đạt gần 80%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT luôn đạt 90% với hơn 400 học sinh dự thi; trong đó, gần 40% trúng tuyển vào các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Phan Châu Trinh.

Ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt cũng đạt hiều thành tích cao. Hai năm liền trường có học sinh đoạt giải trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia. Cụ thể, năm học 2013-2014, em Nguyễn Thị Phương Thảo (học sinh lớp 6/4) đoạt giải nhì cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia. Trung bình hằng năm, học sinh nhà trường đạt từ 50-60 giải thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, xếp 10 trường có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao nhất cấp thành phố.

Với những thành tích như trên, những năm qua, phụ huynh học sinh rất tín nhiệm, cũng như yên tâm khi con em mình theo học tại Trường THCS Lý Thường Kiệt. Chị Đỗ Thị Hải (trú quận Hải Châu), có con gái học lớp 8 tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, nhìn nhận đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hằng ngày luôn quan tâm, tận tụy dạy dỗ. Không riêng gì con chị, đa số học sinh ở đây rất ngoan, luôn có ý chí nỗ lực phấn đấu trong học tập. Nhìn chung, môi trường giáo dục nơi đây được phụ huynh, học sinh rất tín nhiệm.

Thầy Đỗ Văn Tây cho biết, trong những năm qua, trường đã 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 3 lần cũng được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Trên cơ sở những thành tích đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cấp thư viện; đồng thời, yêu cầu cán bộ, giáo viên nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường; phấn đấu xây dựng trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, có chất lượng tốt trong lòng phụ huynh học sinh.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.