Chắp cánh những tài năng học đường

.

Từ năm 1998, Hội Khuyến học thành phố sáng lập giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng bằng nguồn kinh phí vận động. 6 năm sau, giải được tổ chức thường niên và trở thành cú hích cho hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố.

Trao giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2017-2018.
Trao giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2017-2018.

Hằng năm, giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng được xét chọn qua 3 cấp: cấp trường, cấp quận/huyện và cấp thành phố, bảo đảm tuyệt đối về sự công minh, dân chủ và chính xác.

Đối tượng được xét chọn trao thưởng là học sinh lớp 9 và lớp 12 đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố trở lên về các môn văn hóa, sáng tạo kỹ thuật, văn nghệ, thể thao, hội họa, viết thư UPU. Riêng với học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phải có giải quốc gia.

“Giải thưởng này dành cho những học sinh xuất sắc toàn diện, vừa nổi bật về một môn, vừa đạt kết quả cao ở các môn khác”, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn nhấn mạnh.

20 năm qua, những em đoạt giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng đều là những tấm gương điển hình xuất sắc với kết quả học tập hết sức tiêu biểu và đáng tự hào. Điển hình như em Phạm Hòa Nhi (lớp 12C2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), học giỏi toàn diện nhiều năm liên tục, đoạt nhiều giải thưởng cao và giành giải nhất quốc gia môn Địa lý trong năm học 2017-2018.

Hay như em Đặng Hùng Vinh (lớp 12/6 Trường THPT Phan Châu Trinh) trong một năm học đoạt 2 giải nhất cấp thành phố (môn Vật lý và môn Khoa học kỹ thuật) và 1 giải Sáng tạo về Robocon.

Còn em Cao Huyền Vi (lớp 12/1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 Đà Nẵng) dẫu hoàn cảnh khó khăn phải theo học hệ giáo dục thường xuyên, nhưng đã giành giải nhất môn Toán và giải ba môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố trong năm học vừa qua, trở thành học sinh đầu tiên của hệ giáo dục thường xuyên đoạt giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng.

“Giải thưởng vinh dự này là nguồn động viên to lớn cho em tiếp tục vượt khó vươn lên trên con đường học vấn”, Huyền Vi chia sẻ...

Giai đoạn 1998-2018, toàn thành phố đã có 617 em đoạt giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng với tổng tiền thưởng hơn 1,23 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tài trợ hơn 1,1 tỷ đồng cùng với chi phí tổ chức trao giải hằng năm.

Ông Nguyễn Quốc Định, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm cho biết, kinh phí tài trợ từ nguồn phúc lợi và cán bộ, công nhân viên của công ty đóng góp bằng sự ngưỡng mộ giải thưởng mang tên chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhằm góp phần vào sự nghiệp trồng người của thành phố Đà Nẵng.    

Trong 20 kỳ giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng, tiêu biểu nhất là em Lê Thị Nguyệt Hằng, học sinh lớp 12B2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 tại Indonesia lúc còn là học sinh lớp 11 (năm học 2013-2014) và lên lớp 12, em tiếp tục giành Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 26 tại Đan Mạch (năm học 2014- 2015).

Các em Đinh Ngọc Thùy Duyên (lớp 12/13 Trường THPT Ông Ích Khiêm), Đặng Xuân Minh Sơn (lớp 12/4 Trường THPT Hoàng Hoa Thám), Lê Viết Lâm (lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Bá Phát) đã 2 lần nhận giải thưởng vinh dự này.

Đặc biệt, em Trần Phú, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu) là học sinh khiếm thị duy nhất đoạt giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng. Khi nhận giải, Phú xúc động nói: “Giải thưởng này tiếp thêm nghị lực cho em khắc phục khuyết tật, bền bỉ vượt khó học giỏi để vươn tới tương lai...”. 

Trên hành trình 20 năm với bao điều kỳ diệu, giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng ngày càng lan tỏa rộng khắp, thôi thúc học sinh ra sức phấn đấu vươn lên, không ngừng nâng cao kết quả học tập và rèn luyện.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng đem lại hiệu quả cao, thúc đẩy phong trào thi đua học giỏi phát triển mạnh mẽ, động viên học sinh nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực góp phần vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.