Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

.

Ngày 7 và 8-7, hơn 12.700 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra đúng tiến độ, có nhiều phương án bảo đảm phòng, chống Covid-19.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC HÀ
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong ngày 4 và 5-7, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế tổ chức xét nghiệm gần 16.400 thí sinh và cán bộ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo phương pháp mẫu gộp 10 người/nhóm tại các điểm thi.

Bảo đảm an toàn

Năm nay, Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng có 12.716 thí sinh tham dự kỳ thi (12.121 thí sinh đang học lớp 12 và 595 thí sinh tự do) với 31 điểm thi phân bố đều ở các quận, huyện. Ngoài thí sinh, có hơn 3.600 người làm công tác thi (lãnh đạo điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, công an, bảo vệ, phục vụ...).

Hiện nay, các điểm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, bảo đảm theo đúng quy định; đồng thời chủ động bố trí phòng y tế rộng rãi, trang bị khẩu trang, bồn rửa tay, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt để phòng, chống Covid-19. Thầy Bùi Minh Quảng, Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Thành Tài (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cho biết, điểm thi có 18 phòng thi chính thức với 434 thí sinh (không có thí sinh ngoại tỉnh), 3 phòng chờ, 1 phòng thi dự phòng. “Điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất; công tác phòng cháy, chữa cháy; hệ thống camera giám sát phòng để bài thi, đề thi đã được kiểm tra, thanh tra. Mọi thứ sẵn sàng cho kỳ thi”, thầy Bùi Minh Quảng chia sẻ.

Các thí sinh thuộc diện F liên quan đến Covid-19 thi riêng tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn với 12 phòng thi. Đây là điểm thi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống Covid-19; được khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi; bài thi của thí sinh, hồ sơ thi được khử khuẩn trước khi được cất giữ và trước khi nộp về hội đồng thi. Thí sinh được đưa/đón từ nơi ở hoặc nơi cách ly y tế đến điểm thi và ngược lại; được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới trước khi vào phòng thi.

Đồng thời, được bố trí chỗ ngồi giãn cách trong phòng thi (mỗi phòng thi không quá 12 thí sinh); nhóm thí sinh diện F1 và nhóm thí sinh diện F2, khu vực cách ly y tế được bố trí phòng thi riêng; được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi... (nếu thí sinh có nhu cầu ở lại trưa tại điểm thi). Người làm công tác thi cũng được trang bị trang phục bảo hộ, được tập huấn kỹ các biện pháp phòng, chống dịch, sử dụng trang phục bảo hộ... trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Thầy Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi Trường THPT Võ Chí Công chia sẻ: “Việc chuẩn bị kỹ về mọi mặt tạo tâm lý yên tâm cho cả thí sinh và lực lượng làm công tác coi thi tại điểm thi đặc biệt này. Chúng tôi không chủ quan nhưng cũng không sợ hãi mà chủ động phòng, chống dịch, thực hiện tốt quy chế thi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc”.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Đà Nẵng quyết định cho thí sinh không chỉ F2 mà cả F1 dự thi ngay đợt 1, bởi có kinh nghiệm tổ chức từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, có 39 thí sinh thuộc diện này. Riêng 1 trường hợp F0 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Hội đồng thi chuẩn bị điều kiện tốt nhất, vì thế các thí sinh diện F an tâm, tự tin, thoải mái để tham gia tốt kỳ thi.

Thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh. (Ảnh chụp ngày 4-7-2021)	 										Ảnh: NGỌC HÀ
Thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh. (Ảnh chụp ngày 4-7-2021). Ảnh: NGỌC HÀ

Bám sát chỉ đạo của thành phố

Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, Thông báo số 321/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai kế hoạch để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.

Cụ thể, Công an thành phố bố trí lực lượng tham gia các ban của Hội đồng thi thành phố bảo đảm theo quy định; tăng cường lực lượng tại các điểm thi (nhất là vào đầu và cuối buổi thi tại trước điểm thi). Đồng thời, phối hợp lực lượng địa phương, Thành Đoàn hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trước cổng điểm thi, bảo đảm an toàn giao thông và nguyên tắc phòng, chống dịch. Đối với công tác an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tạm ngừng hoạt động các loại ô-tô kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, ô-tô tải tự đổ (ô-tô tải ben) lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường thành phố trong các ngày diễn ra kỳ thi. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng lập phương thức cấp điện ưu tiên nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, ban thư ký, ban làm phách và ban chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Về phía các địa phương, thành lập 7 tổ kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn quận, huyện do lãnh đạo UBND các quận, huyện là phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, ngoài công văn về việc chỉ đạo chung tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2021, UBND quận đã họp triển khai nhiệm vụ và thành lập tổ kiểm tra các điểm thi trên địa bàn quận. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc đưa đón thí sinh dự thi, bảo vệ đề thi, bài thi và các vấn đề liên quan khác. “Trên địa bàn quận Thanh Khê hiện có các thí sinh thuộc diện F. Do đó, ngoài động viên tinh thần, quận còn hỗ trợ 1 triệu đồng/thí sinh, tổ chức đưa đón để thí sinh yên tâm vượt qua kỳ thi”, ông Công chia sẻ.

Yên tâm bước vào kỳ thi

Thí sinh Trần Minh Thành (điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ, thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng việc học tập của em vẫn bảo đảm. Theo đó, em trao đổi bài vở với thầy cô, bạn bè qua hình thức trực tuyến, tự củng cố lại kiến thức... Đến thời điểm này, em sẵn sàng cho kỳ thi, cố gắng giữ cho mình tâm lý thoải mái để hoàn thành bài thi thật tốt.

Phụ huynh thí sinh Lê Văn Bảo (điểm thi Trường THPT Trần Phú) bày tỏ: “Cũng như những bậc làm cha mẹ khác, tôi khá lo lắng khi con bước vào kỳ thi quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, tất cả thí sinh và cán bộ coi thi đều được xét nghiệm giúp phụ huynh yên tâm. Ngày thi gần kề, tôi động viên cháu nghỉ ngơi nhiều hơn và thu xếp công việc để đưa đón cháu đi thi”.

Thí sinh thi trong 2 ngày

Ngày 6-7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi vào lúc 14 giờ chiều. Ngày 7-7, thí sinh thi môn Ngữ văn lúc 7 giờ 30, môn Toán lúc 14 giờ 20. Ngày 8-7, thí sinh thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội lúc 7 giờ 30, môn Ngoại ngữ lúc 14 giờ 20.

Về hình thức thi, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Ban chấm thi tổ chức chấm thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh, bắt đầu từ ngày 9-7 và hoàn thành trước ngày 25-7. Hội đồng thi công bố kết quả thi vào ngày 26-7. Việc tổ chức phúc khảo bài thi do Ban phúc khảo bài thi thực hiện, hoàn thành chậm nhất đến ngày 16-8.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích