Lan tỏa phong trào thi đua vượt khó học giỏi

.

Trên địa bàn thành phố có hàng trăm học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó học giỏi, đạt nhiều thành tích tiêu biểu. Nhiều em học xuất sắc toàn diện, đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi với nhiều danh hiệu.

Em Trần Minh Phương (bên trái), cá nhân duy nhất đoạt Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng loại xuất sắc năm học 2020-2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Em Trần Minh Phương (bên trái), cá nhân duy nhất đoạt Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng loại xuất sắc năm học 2020-2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hai lần đoạt Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng

Em Trần Minh Phương (20 tuổi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) liên tục 12 năm là học sinh xuất sắc và đoạt nhiều giải thưởng cao. Năm học lớp 9 (2017-2018), Minh Phương đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, vinh dự đoạt Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng và thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Năm lớp 12 (2020-2021), sau khi giành giải Nhất môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Minh Phương tiếp tục đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và giải Nhất tại hội thi Tin học trẻ văn phòng miền Trung - Tây Nguyên. Kết thúc năm học lớp 12, Minh Phương là cá nhân duy nhất đoạt Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng loại xuất sắc.

Minh Phương được chọn tham gia Tổ chức Mô phỏng hội nghị Liên Hợp Quốc của giới trẻ Đà Nẵng (DYMUN) và được bầu làm Trưởng ban nội dung. Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh Phương được Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tuyển thẳng và được chọn du học tại Trường Đại học Swinburne (Úc).

Minh Phương chia sẻ: “Em thường xuyên tìm tòi nghiên cứu nội dung trong các sách chuyên khảo và làm nhiều bài tập nâng cao. Em rất thích đọc những quyển sách tiếng Anh có nhiều mẫu hội thoại như bộ truyện “Harry Potter”, em nhớ kỹ những đoạn hội thoại hay và tích cực vận dụng vào việc học tập”.

Nói về Minh Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thạch Thang Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Đó là học sinh tiêu biểu điển hình trong phong trào khuyến học khuyến tài tại địa phương. Em vượt qua nhiều khó khăn, học tập đạt nhiều kết quả xuất sắc. Chúng tôi thường nêu tấm gương em trong việc phát động học sinh toàn phường phấn đấu vượt khó học giỏi”.

Vườn hoa nhiều hương sắc

Những năm qua, hàng trăm học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố nỗ lực phấn đấu vượt khó học giỏi với nhiều thành quả đáng tự hào. Em Đỗ Thanh Vy (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đoạt hàng chục giải thưởng từ cấp trường đến quốc gia. Năm 2020, Thanh Vy tốt nghiệp THPT loại xuất sắc, thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngôi trường này, em học giỏi và được nhận học bổng dài hạn.

Hay như Trần Thị Oanh (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), mồ côi cha từ nhỏ, bền bỉ phấn đấu vươn lên trên con đường học vấn, năm học nào cũng được nhà trường và địa phương, tộc họ khen thưởng, nay đã tốt nghiệp đại học và đang công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Vang.

Trong khi đó, em Phạm Hòa Nhi, con phụ nữ khuyết tật đơn thân nghèo ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), từng đoạt giải Nhất cấp quốc gia môn Địa lý năm 2018 và nhiều giải thưởng khác, hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Trên giảng đường đại học, em tiếp tục gặt hái nhiều điểm cao, được nhận “Học bổng Chủ tịch SIU” trọn khóa với trị giá 74 triệu đồng/năm.

Hòa Nhi bày tỏ: “Mình không có ai nâng đỡ, chỉ có cố gắng học và học đạt kết quả cao ra trường mới dễ được tuyển dụng và có điều kiện giúp đỡ mẹ”.

Đặc biệt, em Đinh Tuyết Như (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) liên tục 12 năm học phổ thông đạt kết quả giỏi và xuất sắc, thi đỗ vào lớp Chất lượng cao tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Em từng đoạt giải Nhì tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc Cúp JLAN-Test lần thứ 3 năm 2019. Năm 2021, Tuyết Như tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, ra trường được Công ty Paracel Technology Solutions tuyển dụng. Nữ cử nhân tiếng Nhật tiêu biểu này 3 lần vinh dự đoạt Giải thưởng Lê Văn Hiến của quận Ngũ Hành Sơn.

“Hằng năm, em luôn nỗ lực phấn đấu học giỏi, trong giờ học chăm chú nghe giáo viên giảng bài, khi về nhà tích cực tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao kiến thức ngoài chương trình sách giáo khoa, thường xuyên thể hiện tính mở rộng, sáng tạo trong làm bài kiểm tra”, Tuyết Như tâm sự.

Phong trào thi đua vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố phong phú, đa dạng như một vườn hoa nhiều hương sắc. Những tấm gương học giỏi tiêu biểu được các cấp chính quyền, đoàn thể biểu dương, khen thưởng và kịp thời tuyên truyền, nhân rộng.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn, các cấp hội thường xuyên quán triệt học sinh, sinh viên phấn đấu học giỏi để có tương lai tươi sáng, có khả năng đưa gia đình thoát nghèo, làm giàu chính đáng và giúp ích cho quê hương, đất nước. 

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.