Giáo dục

Bổ sung giáo viên cho năm học mới

07:37, 20/08/2022 (GMT+7)

Tin vui trước thềm năm học mới được dư luận quan tâm, phấn khởi là Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026. Trong đó, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Năm học 2022-2023, UBND các quận, huyện đề nghị tăng 625 chỉ tiêu giáo viên.  Trong ảnh: Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) trong một giờ dạy. Ảnh: NGỌC HÀ
Năm học 2022-2023, UBND các quận, huyện đề nghị tăng 625 chỉ tiêu giáo viên. TRONG ẢNH: Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) trong một giờ dạy. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây được xem là hành động kịp thời để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các tỉnh, thành phố nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua.

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho thấy, có tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học, cấp học và một số địa phương. Hơn nữa, kể từ lúc Bộ GD&ĐT thông qua Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nhiều môn học mới vẫn chưa có giáo viên.

Dự báo đến năm 2025, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở tất cả khối lớp sẽ phải bổ sung hơn 24.000 giáo viên cho 3 môn học mới gồm: Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ cấp tiểu học; môn Nghệ thuật cấp THPT. Cụ thể các môn cần bổ sung giáo viên như sau: Ngoại ngữ cấp tiểu học là trên 11.300 giáo viên; Tin học cấp tiểu học gần 7.300 giáo viên; Nghệ thuật cấp THPT là hơn 5.300 giáo viên.

Tại Đà Nẵng, khảo sát các trường THPT trên địa bàn thành phố cho thấy, trong kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 10 trong năm học 2022-2023, môn Nghệ thuật (gồm Âm nhạc và Mỹ thuật) gần như không xuất hiện ở tổ hợp các môn tự chọn. Lý do các trường đưa ra là những năm trước không dạy môn này, nên không có giáo viên.

Trong năm học 2022-2023, bậc tiểu học bảo đảm bố trí biên chế giáo viên dạy tiếng Anh, Tin học ở khối 3 dạy đủ số tiết quy định. Tuy nhiên, để tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5, toàn thành phố cần bổ sung 38 giáo viên… Riêng năm học 2022-2023, toàn ngành đề nghị tăng 659 chỉ tiêu số lượng người làm việc; trong đó, Sở GD&ĐT đề nghị tăng 34 chỉ tiêu; UBND các quận, huyện đề nghị tăng 625 chỉ tiêu.

Đến nay, UBND các quận, huyện đã bố trí giáo viên cho các trường căn cứ vào thống kê, đề xuất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường chưa đủ giáo viên. Trường Tiểu học Phan Phu Tiên (quận Liên Chiểu) năm học 2022-2023 thiếu 12 giáo viên văn hóa, 1 giáo viên Tin học, 1 giáo viên Âm nhạc và 1 tổng phụ trách đội.

Thầy Nguyễn Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đến nay, UBND quận đã duyệt và giao bổ sung giáo viên cho nhà trường, hiện chỉ còn thiếu 5 giáo viên. Nhà trường đang chờ kết quả thi tuyển của quận, nếu chưa có giáo viên kịp thì nhà trường sẽ chủ động hợp đồng giáo viên như những năm học trước.

“Thông tin Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo khiến các nhà quản lý giáo dục “thở phào”. Chúng tôi hy vọng có đủ và có sớm giáo viên vào đầu mỗi năm học, thì các trường sẽ chủ động trong triển khai kế hoạch năm học, đỡ phải lo hơn”, thầy Hỷ nói.

Năm học 2022-2023, UBND các quận, huyện đề nghị tăng 625 chỉ tiêu giáo viên.  Trong ảnh: Giáo viên Trường THCS Lê Độ (quận Sơn Trà) trong một giờ dạy. Ảnh: NGỌC HÀ
Năm học 2022-2023, UBND các quận, huyện đề nghị tăng 625 chỉ tiêu giáo viên. TRONG ẢNH: Giáo viên Trường THCS Lê Độ (quận Sơn Trà) trong một giờ dạy. Ảnh: NGỌC HÀ

Tương tự, thầy Bùi Minh Quảng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Trà cho hay, năm học 2022-2023, nhà trường bổ sung 1 giáo viên Giáo dục thể chất và một số giáo viên điều chuyển từ các trường khác về. “Hiện nhà trường đủ giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở tất cả khối lớp thì việc bổ sung giáo viên môn Nghệ thuật cấp THPT là điều cần tính toán”, thầy Quảng cho biết.

Hiện các quận, huyện vẫn triển khai kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Trên địa bàn quận Liên Chiểu dự kiến cần tuyển dụng đến tháng 9-2022 đối với bậc tiểu học là 119 giáo viên, bậc THCS 46 giáo viên; trên địa bàn quận Thanh Khê, dự kiến cần tuyển dụng đến tháng 9-2022 đối với bậc tiểu học là 20 giáo viên, bậc THCS 20 giáo viên…

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho hay, hiện nay Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ đã họp và bàn phương án cũng như giao chỉ tiêu tạm thời về các quận, huyện. Hiện nay, các quận, huyện đang xây dựng kế hoạch thi tuyển cho năm học 2022-2023; các trường trên địa bàn quận đang chủ động hợp đồng giáo viên để dạy trong thời gian chờ thi tuyển. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó phòng phụ trách Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê cho biết, hiện nay phòng Nội vụ quận cũng đang rà soát và tiếp nhận giáo viên đi đến trong và ngoài quận; có kế hoạch bảo đảm giáo viên cho năm học 2022-2023.

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận chia sẻ: “Chúng tôi đang chờ quyết định về việc giao chỉ tiêu giáo viên cho địa phương trong giai đoạn 2022-2026. Khi được Bộ GD&ĐT giao bổ sung, sở sẽ tham mưu với thành phố để có kế hoạch tuyển dụng, phân bổ theo từng giai đoạn”.

NGỌC HÀ

.