Giáo dục

Nan giải chuyện dừng, đỗ xe trước cổng trường học

08:53, 31/10/2022 (GMT+7)

Sau một tháng triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học, tình hình dừng, đỗ xe trái quy định vẫn còn phức tạp, gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông.

Tại nhiều tuyến đường có trường học, khi không có mặt của lực lượng chức năng, việc dừng, đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường vẫn tiếp diễn. Không chỉ có các phụ huynh học sinh vi phạm mà người bán hàng rong sử dụng xe đẩy, kéo, tự ý chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán… Vì vậy, các ngành chức năng của thành phố đang tiếp tục đề xuất các giải pháp mạnh hơn để xử lý.

Theo Trung tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, ùn tắc trước cổng trường có phần lớn do quy hoạch, các trường học ở quá gần nhau. Từ nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu) ra bán kính 1km có đến 15 trường học, vào giờ tan trường chắc chắn xảy ra ùn tắc. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, các lực lượng chức năng cần tính phương án ghi hình, phạt nguội các trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe. Lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, sẽ tính toán đến việc lắp camera phạt nguội, tăng cường xử phạt vi phạm mới tạo được chuyển biến.

Theo Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải (GTVT), từ 30-8 đến 30-9, các đơn vị chức năng đã cử lực lượng có mặt tại các cổng trường hướng dẫn, điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dừng, đỗ xe trái quy định 80 trường hợp, với số tiền phạt 72 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ liên ngành làm nhiệm vụ tại các điểm trường nhắc nhở hơn 300 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường...

Theo ông Trần Lành, Chánh Thanh tra giao thông Sở GTVT, sau 1 tháng triển khai kế hoạch, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, còn tình trạng phụ huynh đỗ xe dưới lòng đường gây ùn tắc cục bộ. Cụ thể, một số trường học như: Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Văn Trỗi; TH Phan Thanh; TH Hoàng Văn Thụ; TH Lê Lai không sắp xếp, bố trí nơi để xe cho phụ huynh đưa xe máy vào sân trường chờ đưa đón học sinh. Do đó các phương tiện xe máy, ô-tô đến đưa, đón học sinh vi phạm chiếm dụng lòng đường để dừng, đỗ xe là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Trường TH Hoàng Văn Thụ; TH Bế Văn Đàn có vịnh đỗ xe nhưng rất hẹp nên một số phụ huynh phải để xe máy tràn ra lòng đường. Đáng chú ý, một vài điểm trường khác có nơi dừng, đỗ xe nhưng nhiều phụ huynh vẫn cố tình đỗ xe dưới lòng đường nên đôi lúc xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, dù đã có sự nhắc nhở của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, một số trường học như: Trường TH Lý Tự Trọng; THCS Huỳnh Thúc Kháng; TH Bé Văn Đàn; THCS Trưng Vương chỉ mở cổng trường để phụ huynh đưa xe vào sân trường chờ đưa đón học sinh khi trời mưa.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Chánh Thanh tra giao thông Sở GTVT Trần Lành đề nghị, về giải pháp trước mắt, tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông; các đơn vị chức năng của địa phương chủ động phối hợp với các trường tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biển các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp. Ban ATGT các quận, huyện tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các trường học công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trường học; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, đặc biệt là xử lý các phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe trước cổng trường…Thanh tra giao thông Sở GTVT cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian biển cấm đỗ xe khu vực trường; có phương án làm vịnh đỗ xe tại một số trường; cải tạo hạ bó vỉa hè trước khu vực trường học để xe máy dễ lên xuống.

THÀNH LÂN

.