Giáo dục

Trượt lớp 10 công lập, học sinh sẽ học ở đâu?

13:25, 16/06/2023 (GMT+7)

Toàn thành phố có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 11.432 học sinh. Với hơn 4.000 học sinh lớp 9 không trúng tuyển vào trường THPT công lập thì trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên có thể là lựa chọn của nhiều phụ huynh, học sinh.

Học sinh lớp 9 tại thành phố vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. (Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Trần Phú). Ảnh: N.H
Học sinh lớp 9 tại thành phố vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. (Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Trần Phú). Ảnh: N.H

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho các trường ngoài công lập. Theo đó, có 11 trường THPT ngoài công lập tuyển sinh lớp 10, tổng chỉ tiêu 2.950 (Trường TH, THCS và THPT FPT với 700 chỉ tiêu; Trường THPT Quang Trung 572 chỉ tiêu; Trường THPT Khai Trí 400 chỉ tiêu; Trường THCS và THPT Hiển Nhân 360 chỉ tiêu; Trường Phổ thông Hermann Gmeiner 315 chỉ tiêu; Trường TH, THCS và THPT Việt - Nhật 300 chỉ tiêu…).

Cô Nguyễn Thị Minh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner cho biết, năm học 2023-2024, nhà trường được phép tuyển 315 chỉ tiêu (7 lớp). Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, nhà trường đã tuyển được 2 lớp bằng hình thức tuyển thẳng, dành cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại trường, không tham gia dự thi các trường khác. Sau kỳ thi, nhà trường tiếp tục tuyển sinh đợt 2 theo hình thức kết hợp học bạ và điểm tuyển sinh 10.

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký, Ban tuyển sinh quy định tiêu chí cụ thể và xét tuyển cho đến khi đủ số lượng. “Học phí năm học 2023-2024 nhà trường vẫn giữ nguyên so với năm ngoái. Đối với lớp 10 khoảng 1,3 triệu đồng/tháng (học cả ngày); các dịch vụ xe đưa đón, bán trú, tiếng Anh giao tiếp, năng khiếu thu theo thỏa thuận với phụ huynh, học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cấp học bổng và miễn giảm học phí theo đúng quy định”, cô Minh Tuyết thông tin.

Trong khi đó, đối với lớp 10, Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line tuyển sinh 3 lớp chất lượng cao và 1 lớp hội nhập (song ngữ). Học sinh sẽ tham gia kỳ thi khảo sát đầu vào của Hệ thống giáo dục Sky-Line với nội dung về kiến thức căn bản các môn Toán, Văn, tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp (khảo sát năng lực về năng khiếu, kỹ năng, EQ, sức khỏe). Nhà trường ưu tiên tuyển thẳng học sinh đạt kết quả học sinh Giỏi năm học gần nhất (không cần kiểm tra đầu vào).

Ngoài ra, theo kế hoạch phê duyệt của Sở GD&ĐT, ba Trung tâm GDTX có tổng chỉ tiêu xét tuyển là 808 chỉ tiêu; trong đó, Trung tâm GDTX số 1 có 176 chỉ tiêu (4 lớp), Trung tâm GDTX số 2 có 352 chỉ tiêu (8 lớp), Trung tâm GDTX số 3 có 280 chỉ tiêu (7 lớp). Giám đốc Trung tâm GDTX số 2 Đinh Lương Y chia sẻ, khác với mọi năm, năm nay, trung tâm xét tuyển chỉ dựa trên kết quả điểm của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức; nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Chương trình học của hệ này vẫn được xây dựng dựa trên khung kiến thức phổ thông của Bộ GD&ĐT; ngoài học chương trình phổ thông, học sinh có thể đăng ký học nghề miễn phí theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Như, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng cũng cho biết, thời gian qua, nhà trường đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng tại các trường THCS trên địa bàn thành phố. Năm học 2023-2024, nhà trường có 600 chỉ tiêu cho hệ trung cấp (dành cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT).

“Song song học nghề, nhà trường còn đào tạo văn hóa bổ trợ và tốt nghiệp THPT cho học sinh nhằm mục đích sau này các em có nhu cầu nâng cao trình độ. Thực tế nhiều năm gần đây cho thấy, phụ huynh, học sinh đã có góc nhìn khác về chọn con đường học nghề, nhiều em chọn ngành học theo đúng năng lực và sở thích, ra trường có việc làm ngay”, ông Như thông tin.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng nhìn nhận, hiện nay, mạng lưới trường học THPT công lập trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng 70% học sinh tốt nghiệp THCS. Điều này cũng phù hợp với đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 của UBND thành phố.

Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề, sơ cấp, trung cấp. Trên địa bàn thành phố hiện có 11 trường THPT ngoài công lập, 3 trung tâm GDTX tuyển học sinh lớp 10, ngoài ra còn có các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục dạy nghề…; đáp ứng nhu cầu học tập theo năng lực, điều kiện kinh tế của học sinh, góp phần chia sẻ áp lực với trường công.

NGỌC HÀ

.