.

Khánh thành công trình Bia di tích kháng chiến Khu 1 Hòa Vang

.

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, Ban liên lạc cán bộ, chiến sĩ Khu 1 Hòa Vang phối hợp với Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu vừa tổ chức khánh thành công trình Bia di tích kháng chiến Khu 1 Hòa Vang (giai đoạn 1) và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Công trình Bia di tích kháng chiến Khu 1 Hòa Vang. 	Ảnh: Hoàng HIỆP
Công trình Bia di tích kháng chiến Khu 1 Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Công trình tọa lạc bên đường nối Nam hầm Hải Vân – Túy Loan và bên bờ khe Dâu (Hố Chuối), bao gồm: nhà bia, khuôn viên, các công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng do Ban liên lạc cán bộ, chiến sĩ Khu 1 Hòa Vang kêu gọi, vận động đóng góp kinh phí xây dựng.

Khu căn cứ kháng chiến Khu 1 Hòa Vang là nơi lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Mỹ-ngụy của quân dân cánh Bắc Hòa Vang từ năm 1967 đến ngày hoàn toàn giải phóng. Đầu năm 1967, Đặc khu ủy Quảng Đà chia tách huyện Hòa Vang thành 3 đơn vị hành chính trực thuộc, địa bàn Khu 1 gồm 10 xã cánh Bắc, đến sau ngày 30-4-1975 sáp nhập 3 khu thành huyện Hòa Vang. Căn cứ kháng chiến trải dài từ Nam đèo Hải Vân đến vùng núi Bà Nà (xã Hòa Ninh), hậu cứ dưới chân Hòn Quắp (xã Hòa Bắc).

Hành lang chính Tây-Đông nối hậu cứ với đồng bằng, điểm cuối là khe Dâu (Hố Chuối) – nơi đặt bia di tích nói trên. Hậu cứ là nơi làm việc, lãnh đạo kháng chiến của cơ quan Đảng bộ Khu 1, quận Nhì và nhiều cơ quan, đơn vị với trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ trong những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Quân dân Khu 1 lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 xã, 1 đơn vị và 6 cá nhân, công nhận 2.277 liệt sĩ và 235 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.