.

"Đà Nẵng hòa cùng biển đảo quê hương"

.

ĐNĐT - Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức tối 31-8.

Màn ca múa Biển trời quê hương được dàn dựng công phu và hoành tráng (Ảnh TY)
Màn ca múa Biển trời quê hương được dàn dựng công phu và hoành tráng. Ảnh Tiểu Yến

Chương trình “Đà Nẵng hòa cùng biển đảo quê hương” thu hút sự tham gia của hầu hết các đơn vị nghệ thuật trên toàn thành phố, như Đoàn văn công Quân khu 5, Đoàn Ca múa nhạc thành phố, Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng, Nhà thiếu nhi, Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng... Theo nhạc sỹ Trần Ái Nghĩa - Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố, chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, với những tiết mục chọn lọc, có giá trị nghệ thuật cao. Nội dung chủ đạo là những ca khúc mới viết về Đà Nẵng, về biển đảo quê hương.

​Với 15 tiết mục chất lượng, nhiều màu sắc, đêm diễn không chỉ khắc họa hình ảnh người lính hải quân ngày đêm canh giữ đảo mà còn vẽ nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng cùng khát vọng về cuộc sống hòa bình, tươi đẹp của con người Đà Nẵng, như: ca khúc Bài ca quê hương của tác giả Bùi Công Minh; Huyền diệu sông Hàn, thơ Đỗ Quý Doãn, nhạc Nguyễn Đình Thậm; Đà Nẵng là bài hát hay của Trần Ái Nghĩa, Xa xanh Sơn Trà của Quỳnh Hợp; Phố biển quê hương, sáng tác Minh Đức, thơ Nguyễn Ngọc Nam…

​Đáng chú ý là chùm ca khúc thể hiện tình yêu của người Đà Nẵng hướng về biển, đảo quê hương như Trường Sa tiếng gọi thiêng liêng của Phạm Quang Trung; Đà Nẵng bên bờ sóng của Nguyễn Bá Sỹ… CLB Nhạc dân tộc thuộc Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng cũng đóng góp tiết mục hòa tấu nhã nhạc cung đình mang tên “Giai điệu quê hương”, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong phong cách biểu diễn.

Nhiều màu sắc âm nhạc cùng tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng hòa cùng biển đảo quê hương” đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả thành phố.

Tiểu Yến-Thanh Tân

;
.
.
.
.
.