.

Ngày 18 và 19-4 diễn ra Ngày sách Đà Nẵng

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ hai trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ hai được bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến tổ chức “Ngày sách Đà Nẵng năm 2015” vào ngày 18 và 19-4 tại Công viên 29-3 hoặc Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong “Ngày sách Đà Nẵng năm 2015”, bao gồm: trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách theo các nội dung, chủ đề cụ thể; bán ưu đãi sách; giao lưu, ký tặng sách giữa bạn đọc với tác giả viết về biển đảo, sách về văn hóa xứ Quảng, sách văn học trẻ; tổ chức các hoạt động quyên góp sách tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa; hướng dẫn kỹ năng đọc sách, trao đổi sách, v.v…

Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ hai trong các trường học trên địa bàn Đà Nẵng như: tổ chức ngày hội đọc sách theo chủ đề từ ngày 18-4 đến 22-4; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên; tổ chức các CLB về sách trong các hoạt động ngoại khóa; phát động chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở cho vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn…

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện “Ngày sách Đà Nẵng năm 2015”. Sở VH-TT&DL phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trong hệ thống thư viện, trung tâm văn hóa trên địa bàn thành phố; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức “Ngày sách Đà Nẵng năm 2015”, v.v…

B.T
 

;
.
.
.
.
.