.

Nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm

.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2016 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27-3 (nhằm ngày 17, 18 và 19-2 âm lịch) tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). So với những năm trước, quy mô lễ hội năm nay được nâng tầm, góp phần vào sự phát triển du lịch tâm linh tại vùng đất Ngũ Hành Sơn.

Cảnh tái hiện hình ảnh Quán Thế Âm là sự kiện được người dân mong đợi tại lễ hội.
Cảnh tái hiện hình ảnh Quán Thế Âm là sự kiện được người dân mong đợi tại lễ hội.

Nét mới tại lễ hội

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, người tham dự sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa Phật giáo, tìm thấy cảm giác bình an và cả niềm vui trong những hoạt động văn hóa đậm nét truyền thống dân tộc. Phần lễ bao gồm: lễ Tế xuân cầu quốc thái dân an, lễ chính thức theo nghi thức Phật giáo. Đặc biệt, lễ rước Quán Thế Âm tái hiện hình ảnh Quán Thế Âm lung linh, huyền bí vào ngày lễ chính là sự kiện được người dân mong đợi nhất.

Phần hội phong phú với hoạt động văn hóa, thể thao như giao lưu thơ nhạc, hội hoa đăng, triển lãm tranh, ảnh về du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, hô hát bài chòi, trình diễn thư pháp - thiền trà, biểu diễn trống hội và múa trình tường, hội đua thuyền truyền thống...

Điểm mới của lễ hội năm nay là phần hội có thêm Hội cờ làng, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận. Ngoài ra, đoàn sư sãi cao tăng chùa Đông Đại Tự (Todai Ji) Phật giáo Nhật Bản, Tăng đoàn Phật giáo Vương quốc Thái Lan tham dự lễ hội và mang đến nét đẹp văn hóa truyền thống của hai quốc gia này như trình diễn thư pháp đại tự, biểu diễn võ thuật, nghệ thuật cắm hoa, thiền trà, trà đạo... Trong những ngày diễn ra lễ hội, chùa Quán Thế Âm sẽ mở cửa Bảo tàng Văn hóa Phật giáo để đón du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật Phật giáo.

Bảo đảm an ninh trật tự

Theo Ban tổ chức, năm nay, lễ hội diễn ra vào những ngày cuối tuần cộng thêm việc mở cửa Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam nên dự kiến lượt khách sẽ đông hơn mọi năm (lượng khách vào ngày lễ chính của lễ hội năm 2015 gần 50.000 người).

Do đó, Ban tổ chức chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, để bảo đảm công tác an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an quận đã huy động hơn 180 người (công an, dân phòng, quy tắc đô thị, cảnh sát giao thông...), bố trí các điểm chốt chặn, hướng dẫn các loại xe lưu thông trên đường, không để ùn tắc giao thông; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng rong, chim cá để phóng sinh; phân công lực lượng bảo đảm an ninh tại Bảo tàng Văn hóa Phật giáo...

Theo ông Đoàn Ngọc Độ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức lễ hội, đã có phương án ngăn chặn kịp thời, không để tình trạng giả danh nhà sư lang thang xin ăn, lợi dụng bán hương đèn chèo kéo khách, nâng giá giữ xe tái diễn.

Cụ thể, Ban tổ chức giao cho UBND phường Hòa Hải họp các hộ dân đăng ký các địa điểm giữ xe, yêu cầu cam kết giữ xe theo đúng giá quy định của thành phố (ô-tô: 5.000 đồng/chiếc, xe máy: 3.000 đồng/chiếc) và niêm yết giá rõ ràng. Nếu hộ nào vi phạm sẽ đình chỉ và không cho giữ xe trong lễ hội năm sau.

Đồng thời, UBND phường phối hợp với đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các điểm giữ xe tự phát, thu phí vượt quá mức quy định. Phòng LĐ-TB&XH quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, thu gom, xử lý các đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm không cho các hộ dân buôn bán, đặt tượng trên vỉa hè đường Sư Vạn Hạnh, bố trí cho các hộ buôn bán sau vệt vỉa hè 9m; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở buôn bán, hàng quán ăn uống, giải khát xung quanh khu vực diễn ra lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

“Ban tổ chức lễ hội có kế hoạch cụ thể cho công tác tổ chức, quản lý lễ hội cũng như yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các kế hoạch đã đề ra. Đến nay, tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai hội Quán Thế Âm”, ông Độ nói.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.