Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư phường Hòa Hải

.

ĐNO - Trong hai ngày 30-4 và 1-5, lễ hội Thạch nghệ Tổ sư Làng đá mỹ nghệ Non Nước diễn ra tại Nhà thờ Tổ dưới chân núi Mộc Sơn, do UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phối hợp với Ban quản lý, Ban khánh tiết Nhà thờ Thạch nghệ Tổ sư tổ chức.

Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư phường Hòa Hải
Đọc chúc văn tôn vinh công đức tiền nhân.

Ngoài phần lễ với các nghi thức cúng tế tri ân tiền nhân như lễ cúng Tiên linh, lễ tế Tổ sư, phần hội có thi đấu Cờ làng, biểu diễn Tuồng của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, trưng bày tranh ảnh giới thiệu về danh thắng Ngũ Hành Sơn...

Được biết, Làng đá mỹ nghệ Non Nước hình thành gần 400 năm, từ một làng nghề chuyên chế tác các sản phẩm bằng đá phục vụ dân dụng và thờ tự, nay đã trở thành một làng nghề chuyên chế tác các sản phẩm bằng đá mang tính mỹ thuật tinh xảo, được cả thế giới biết tiếng.

Năm 1971, những người thợ đá Non Nước chọn ngày 16-3 âm lịch hằng năm làm ngày Giỗ Thạch nghệ Tổ sư. Năm 2014, Làng đá mỹ nghệ Non Nước được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tin và ảnh: VĂN THÀNH LÊ

;
.
.
.
.
.
.